Đồng tính giả gái bán dâm trộm tiền, bị khách dẫn về công an phường

Thứ Tư, 07/01/2015, 23:58

Hết tiền xài, 3 gã đồng tính giả gái đứng đường bán dâm cho khách làng chơi rồi cuỗm tài sản khi khách hớ hênh. Băng đồng tình mới bị Công an quận Tân Phú bắt giữ.

Ngày 7-1, Công an quận Tân Phú cho biết đang tạm giữ ba đối tượng Đoàn Ngọc Thanh Thảo (SN 1993) và Lý Trung Hiếu (SN 1996 là trai giả gái), Nguyễn Văn Hùng (“bạn trai” của Hiếu) để điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Bộ ba đồng tính lừa đảo Thảo - Hiếu - Hùng đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về tội "trộm cắp tài sản"

Thảo và Hiếu hành nghề mại dâm tại khu vực đường Bình Long (quận Tân Phú). Trong nhiều ngày qua do không có khách nên hai đối tượng bàn với nhau nếu có khách sẽ tìm cách móc trộm tài sản chia nhau tiêu xài.

Nạn nhân của Hiếu  là hai anh  H.V.M và anh T.H.N. Hai anh tìm đến đường Bình Long gặp Hiếu và đồng ý mua dâm với giá 150 ngàn đồng một lần, sau đó cả ba đến một khách sạn trên đường này. Khi lên xe Hiếu đã ra ám hiệu cho Thảo bám theo vào khách sạn và thuê một phòng kế bên phòng của Hiếu.

Ở trong phòng Hiếu yêu cầu anh M và anh N đi tắm, còn mình gọi Thảo qua lục hết tài sản của hai người rồi bỏ chạy xuống dưới khách sạn lên xe của Hùng tẩu thoát.

Khai hai anh M và N tắm xong không thấy Hiếu đâu nên truy tìm nhưng không thấy. Ít ngày sau, anh M và N phát hiện Thảo đứng bán dâm trên đường nên đưa về công an phường.

Từ lời khai của Thảo, Công an quận Tân Phú đã bắt được Hiếu và “bạn trai” khi hai đối tượng này  đang ở trong một nhà trọ thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Minh Phong
.
.
.