Đóng giả người khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền mua bán đất

Thứ Ba, 26/04/2022, 11:30

Sáng 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tam giam đối với Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1970, ngụ xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Phước, tỉnh Tiền Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đầu tháng 8/2020, Nguyễn Hứa Lệ Xuân Thanh (SN 1990, ĐKTT: quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) giới thiệu cho bà L.T.L. thế chấp thửa đất hơn 4.000m2 tại xã Phú Túc (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) do 2 người khác đứng tên với giá 500 triệu đồng, mức lãi suất 3%/tháng, với điều kiện phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đóng giả người khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền mua bán đất -0
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tam giam đối với Nguyễn Thị Tuyết Vân.

Ngày làm thủ tục chuyển nhượng có sự hiện diện của Thanh, Vân đã đóng giả thành một người phụ nữ tên Huế và một người đàn ông khác đóng giả thành người tên Hồng. Các đối tượng đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để ký hợp đồng chuyển nhượng với bà L. và nhận số tiền 500 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Sau đó, Thanh báo với bà L. nếu muốn mua luôn thửa đất thì trả thêm 500 triệu đồng. Bà L. đồng ý và quá trình ký hợp đồng, giao nhận tiền cũng diễn ra tương tự lần trước. Bà L. sau đó bán lại thửa đất này cho ông T. với giá 1,3 tỷ đồng. Khi ông T. đến đòi giao đất, chủ đất mới phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an.

Trần Lĩnh - Đăng Khoa
.
.
.