Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi về nhà thăm vợ

Thứ Năm, 24/03/2022, 16:32

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Huỳnh Văn Vương (SN 1998, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà), là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Theo Cơ quan Công an, Vương là một trong số gần 30 thanh thiếu niên tham gia vào cuộc hỗn chiến xảy ra vào tối 25/4/2021 tại vòng xuyến Lê Đức Thọ - Ngô Thì Hiệu (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Ngoài các hung khí như tự tạo như mã tấu, dao phóng lợn…, các đối tượng còn sử dụng súng bắn bi sắt gây án khiến nhiều người bị thương tích, tạo hoang mang trong dư luận.

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn vào ngày 22/4/2021 khi tham gia khai trương tại quán nhậu Quay Đông (120 Phạm Vấn, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), nhóm bạn của Vương xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, sau đó hai bên thách thức, hẹn đánh nhau tại khu vực phía Đông cầu Thuận Phước, thuộc quận Sơn Trà.  

Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi về nhà thăm vợ -0
Đối tượng Huỳnh Văn Vương tại Cơ quan Công an.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt để xử lý và truy xét, bắt giữ và khởi tố một số đối tượng có liên quan. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định vai trò của Vương trong vụ việc này là đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên sau khi tham gia gây án, Vương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị truy nã.

Sau một thời gian lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam, gần đây Vương trở về Đà Nẵng và liên lạc với gia đình nhưng hẹn gặp những nơi hẻo lánh và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để tránh bị phát hiện. Khuya 23/3, các trinh sát Đội Truy nã - Truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Nại Hiên Đông mai phục, bắt giữ Huỳnh Văn Vương khi đối tượng lén lút về nhà thăm vợ.

Thân Lai
.
.
.