Đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp, "găm" nhiều hung khí trong nhà

Thứ Ba, 12/10/2021, 16:11

Trần Thanh Hào (SN 1984, ngụ tỉnh Trà Vinh) tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời có biểu hiện chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Khám xét nhà của Hào, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hung khí tự chế.

Ngày 12/10, Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đã thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Trần Thanh Hào (SN 1984, ngụ TP Trà Vinh), điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra, ngày 8/8, Trần Văn Thiện (SN 1976, ngụ huyện Cầu Ngang) đã trộm xe máy Exciter ở xã Vinh Kim. Thiện đem xe máy đến nhà Hồ Thiên Lâm (SN 1970, ngụ huyện Châu Thành) và cả hai cùng đến gặp Hào, cầm cố 14 triệu đồng.

Tiêu thụ tài sản trộm cắp, tàng trữ nhiều hung khí trong nhà -0
Hào (áo trắng) cùng số hung khí thu giữ. 

Công an huyện Cầu Ngang đã điều tra, thu hồi xe máy để củng cố hồ sơ, xử lý. Thiện và Lâm cũng bị bắt trong một vụ trộm khác.

Khám xét nơi ở của Hào, cơ quan Công an thu giữ nhiều loại hung khí tự chế cùng một số tài liệu có liên quan khác.

Kết thúc quá trình khám xét, Hào có thái độ chống đối, không ký vào biên bản nên lực lượng chức năng tiến hành khống chế và dẫn giải về cơ quan Công an.

Qua xác minh, Hào từng có tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng và là đối tượng nghiện ma túy từng đi cai nghiện bắt buộc.

Phạm Hơn
.
.
.