Đối tượng sát hại vợ cũ đã treo cổ tự tử

Thứ Sáu, 22/10/2021, 12:25

Sau khi sát hại vợ cũ, Phùng Văn Cường (SN 1974, trú tại xã Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) đã treo cổ tự tử. Bi kịch của một gia đình đã kết thúc trong đớn đau, nhưng đau lòng hơn là việc hai đứa trẻ thơ dại sẽ sống ra sao? 

Ngày 22/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã phát hiện thi thể Phùng Văn Cường treo cổ tự tử trên cây, thuộc khu đất trống ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là người đã ra tay sát hại vợ cũ vào đúng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đối tượng sát hại vợ cũ đã treo cổ tự tử -0
Nơi chị Hạnh bị chồng cũ đâm tử vong 

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 19h ngày 20/10, tại quán cắt tóc, phun xăm thẩm mỹ, đường Quang Trung, tổ dân phố Tiên Sơn, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là chị Trần Thị Hạnh - vợ cũ của Cường. Vào thời điểm trên, chị Hạnh đến quán cắt tóc và ngồi nói chuyện cùng với chị Phạm Thị Hà (SN 1977) - chủ quán. Khi hai người đang ngồi ngoài cửa, thì Cường đi vào; trên tay Cường cầm theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) và bất ngờ đâm nhiều nhát vào người vợ cũ, sau đó bỏ đi. Đối tượng để lại con dao gây án tại quán cắt tóc. Chị Hạnh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đối tượng sát hại vợ cũ đã treo cổ tự tử -0
Nơi phát hiện thi thể đối tượng Cường.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an TP Vĩnh Yên, Phòng kỹ thuật hình sự và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ngày 21/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, ra thông báo truy tìm Cường.

Theo điều tra ban đầu, Cường không nghề nghiệp ổn định, cờ bạc, nợ nần... đã ly hôn vợ. Tuy nhiên, người này muốn nối lại tình cảm vợ chồng và nhờ nhiều người thân thuyết phục chị Hạnh nhưng không được. Sau khi đâm chết vợ cũ, đối tượng còn loan tin sẽ giết cả nhà rồi mới tự sát. Do đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã cử tổ công tác bảo vệ 2 đứa con của nạn nhân cả ngày lẫn đêm.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, chị Hạnh chết, để lại 2 cô con gái cho ông bà ngoại lớn tuổi chăm sóc. Con gái thứ 2 của chị Hạnh vừa đỗ vào lớp 10 trường chuyên trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiền
.
.
.