Đôi bạn thân cùng lãnh án tử hình vì mua bán gần 15 kg ma túy

Thứ Sáu, 23/08/2024, 12:59

Kẻ núp trong bụi cây để quan sát, người ở ngoài nhận ma túy. Trong lúc hai bên đang giao nhận ma túy, kẻ núp trong bụi cây rọi đèn pin khiến đối tác hoảng sợ, bỏ lại ma túy, chạy bộ tẩu thoát.

Sáng 23/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Minh Nhật (SN 1985, ngụ tại Kiên Giang) và Hồ Văn Giàu (SN 1987, ngụ tại Đồng Tháp) cùng mức tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đôi bạn thân cùng lãnh án tử hình vì mua bán gần 15 kg ma túy -0
Hai bị cáo Phạm Minh Nhật và Hồ Văn Giàu tại tòa.

Theo cáo trạng, vào lúc 10h15', ngày 24/5/2023, tại trước nhà số 1453, Tỉnh Lộ 10, thuộc quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng phát hiện Phạm Minh Nhật điều khiển xe máy, chở theo Hồ Văn Giàu có biểu hiện nghi vấn. Cơ quan chức năng yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện trong cốp xe và balô của 2 đối tượng có 10 kg Methamphetamine. Hai đối tượng khai nhận, số ma túy trên thuộc sở hữu của mình và đang đem đi bán lại cho người khác.

Cùng ngày 24/5/2023, khám xét chỗ ở của Nhật tại phòng số 3 nhà trọ không số, đường Suối Vĩnh Tân, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, công an thu giữ  987 gram Methamphetamine và hơn 2,8 kg MDMA .

Khám xét nơi ở của Hồ Văn Giàu tại ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan chức năng thu giữ hơn 993 gram loại Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Giàu và  Nhật cho biết, giữa 2 đối tượng có mối quan hệ bạn bè. Giàu khai nhận có quen biết người đàn ông tên Ahn (quốc tịch Campuchia, không rõ lai lịch). Vào tháng 1/2023, Ahn thuê Giàu vận chuyển ma túy từ khu vực gần biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc xã Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về TP Hồ Chí Minh, giao cho người của Ahn, giá 60 triệu đồng/chuyến. Giàu đồng ý và rủ Nhật cùng thực hiện.

Từ tháng 1/2023 đến trước ngày 14/5/2023, Giàu và Nhật đã 3 lần vận chuyển ma túy cho Ahn, được trả tiền công 200 triệu đồng. Sau đó, Giàu và Nhật nảy sinh ý định không giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của Ahn mà lấy ma túy của Ahn bán lại cho khách hàng.

Lúc 2h ngày 14/5/2023, Nhật và Giàu thuê xe ô tô taxi đi từ khu vực gần nhà của Giàu thuộc  huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc xã Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để nhận ma túy, vận chuyển về TP Hồ Chí Minh giao cho người mua theo chỉ đạo của Ahn. Tại đây, Giàu núp trong bụi cây để quan sát. Trong lúc Ahn đang giao ma túy cho Nhật thì Giàu sử dụng đèn pin rọi về phía Ahn và Nhật. Vì bất ngờ, Ahn hoảng sợ, bỏ lại ma túy, chạy bộ tẩu thoát.

Ma túy lấy được của Ahn, Nhật và Giàu đưa về nhà người thân của Giàu cất giấu. Sau đó Nhật và Giàu chia nhỏ ma túy ra bán…

Đến ngày 24/5/2023, cả hai mang ma túy đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cáo trạng xác định, Nhật và Giàu phải chịu trách nhiệm hình sự gần 12 kg Methamphetamine và hơn 2,8 kg MDMA, tổng cộng gần 15 kg ma túy các loại.

Bùi Thanh
.
.
.