Đổ xăng đốt người vì có mâu thuẫn tiền hụi với mẹ mình

Thứ Ba, 07/02/2023, 16:15

Chiều 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) có hành vi phóng hỏa giết người.

Trước đó, vào khoảng 18h, ngày 3/2, bà Lê Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) đến nhà bà Hồ Thị Trúc Linh (SN 1974, trú tại địa phương) để nói chuyện liên quan đến tiền chơi hụi. Sau thời gian thoả thuận không thành, 2 người xảy ra cự cãi, xô xát thì được mọi người can ngăn, bà Lệ đi về nhà.

Đến khoảng 19h15’ cùng ngày, Nguyễn Văn Nghĩa (con ruột bà Lệ) biết được sự việc nên điều khiển xe mô tô cầm theo chai xăng đến nhà bà Linh, Nghĩa đổ xăng lên người bà Linh rồi dùng quẹt châm lửa đốt.

Thanh niên đổ xăng đốt người phụ nữ có mâu thuẫn tiền hụi với mẹ mình -0
Đối tượng Nghĩa.

Người dân xung quanh phát hiện đến dập lửa và đưa bà Linh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang để cấp cứu. Sau đó, bà Linh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị với tỷ lệ thương bỏng 80% cơ thể.

Còn Nghĩa sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thanh niên đổ xăng đốt người phụ nữ có mâu thuẫn tiền hụi với mẹ mình -0
Hiện trường vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng.

Cơ quan Công an cũng đã đến gia đình đối tượng vận động, tuyên truyền để gia đình thuyết phục đối tượng đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến tối 6/2, Nghĩa đến Công an TP Long Xuyên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.
.