Điều tra vụ giả danh bác sĩ tập vật lý trị liệu khiến bé 9 tháng tuổi tử vong

Thứ Tư, 12/06/2024, 14:18

Ngày 12/6, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an quận 1 điều tra vụ việc ông Nguyễn Quốc Thắng bị người nhà bệnh nhân tố mạo danh bác sĩ, liên quan đến cái chết của bé 9 tháng tuổi khi ông này tập vật lý trị liệu.

Ngày 27/5, Thanh tra Sở Y tế đã làm việc với ông Nguyễn Quốc Thắng về nội dung bị tố cáo. Cụ thể, sau quá trình thực hành tại Bệnh viện Nhi đồng 2, ông thường xuyên vào lại đây để tiếp cận người nhà các bệnh nhi nhằm tìm hiểu và đề nghị tập vật lý trị liệu cho các bé có nhu cầu.

Từ năm 2018 đến 2023, ông Thắng có thực hiện tập vật lý trị liệu cho khoảng 10 bé tại các Khoa Nội thần kinh và Khoa Nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ông Thắng cho biết không mạo danh bác sĩ, giảng viên, không mặc áo blouse khi tiếp cận với người nhà bệnh nhân.

Ngày 30/5, Thanh tra Sở Y tế phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hồ Chí Minh làm việc với ông Thắng. Ông Thắng thừa nhận dùng tư cách người nhà bệnh nhân để qua cổng bảo vệ và các nhân viên y tế. Trường hợp có người hỏi thì ông nói đi thăm bệnh, là người nuôi bệnh hoặc đi học thêm.

Công an quận 1 điều tra vụ giả danh bác sĩ tập vật lý trị liệu khiến bé 9 tháng tuổi tử vong -0
Hình ảnh bé L.A.T lúc đang được ông Thắng tập vật lý trị liệu...

Bà Vương Xuân M. (ngụ quận 1, mẹ của bé tử vong) đã cung cấp cho Thanh tra Sở Y tế đoạn ghi âm ông Thắng mạo danh bác sĩ và cả hình ảnh ông Thắng hợp tác mở phòng mạch, hình ảnh trên Tiktok ông mừng sinh nhật vợ, ông Thắng nhận mình là bác sĩ khi quảng cáo kênh YouTube của mình…

Trước các hình ảnh, bản ghi âm này, Thanh tra Sở Y tế nhận thấy hành vi của ông Nguyễn Quốc Thắng có dấu hiệu mạo danh bác sĩ để thực hiện công việc không đúng với chuyên môn, vi phạm pháp luật nên đã chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục điều tra, xử lý.

Như Báo CAND đã thông tin, vào cuối tháng 5 vừa qua, bà Vương Xuân M. đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Quốc Thắng đến cơ quan chức năng. Bà M. cho biết, tháng 10/2023, bà tình cờ gặp ông Thắng khi con gái bà đang được điều trị nội trú tại khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán viêm phổi, co giật nghi ngờ động kinh. Khi đó, ông Thắng vào phòng bệnh, tiếp cận và giới thiệu với bà rằng ông là bác sĩ, giảng viên của khoa Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng của bệnh viện.

Ông Thắng và bà M. thỏa thuận sẽ tập lý trị liệu cho bé L.A.T (con gái bà M.) vào khung giờ cố định tại bệnh viện và việc tập này được tiếp tục sau khi bé xuất viện về nhà. Tổng số tiền gia đình bà M. đã thanh toán cho ông Thắng là 37,8 triệu đồng.

Trong đơn tố cáo gửi đến Sở Y tế, bà M. cho biết, ngày 11/3/2024, trong khi ông Thắng đang điều trị tại nhà cho con mình thì bà phát hiện bé tím tái, nằm bất động trên giường không phản ứng. Gia đình lập tức đưa bé gái đi cấp cứu và nằm điều trị tại khoa Cấp cứu trong 7 ngày. Đến ngày 18/3, bé gái được bệnh viện thông báo đã tử vong...

Phú Lữ
.
.
.