Điều tra vụ cố ý gây thương tích, làm hỏng tài sản tại dự án thuỷ điện Mây Hồ

Thứ Ba, 15/03/2022, 10:19

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Lào Cai, tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc và cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động người dân phối hợp trong công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ  cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra vào ngày 14/3, tại dự án thuỷ điện Mây Hồ thuộc thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa.

Vụ việc xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình bồi thường giữa chủ đầu tư thuỷ điện Mây Hồ là Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ (có trụ sở tại 513 Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai) với ba hộ dân gồm: Chảo Duần Quẩy (SN 1973); Lý Quầy Vảng, (SN 1986, cùng trú tại thôn Can Hồ B) và hộ Lý Quầy Vạn (SN 1976, trú tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) chưa được giải quyết dứt điểm.

Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc điều tra vụ cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra  tại dự án thuỷ điện Mây Hồ -0
Công an thị xã Sa Pa phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vụ việc 

Vì thế, vào chiều 14/3, đối tượng Hoàng Quang Chương (SN 1980, trú tại tổ 12 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) đã đưa khoảng 50 người; tự nhận là người của chủ đầu tư đến khu vực thi công dập đầu mối của thuỷ điện để công nhân tiếp tục thi công. Lúc này, một số người dân thuộc thôn Can Hồ B và thôn Lủ Khấu đã ngăn cản, không cho thi công công trình.

Trong quá trình này, số người tự nhận là công nhân của thuỷ điện đã dùng tuýp sắt đánh nhau với người dân. Vụ xô xát làm 14 người bị thương, trong đó có 6 người dân đã được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa. Phía nhóm người tự nhận là người của thuỷ điện Mây Hồ cũng có 8 người bị thương tích nhưng họ bị người dân ngăn cản, không cho rời khỏi lán công trường để đi điều trị.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Sa Pa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai  đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc và cùng chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân phối hợp trong công tác điều tra làm rõ vụ việc. Vụ việc đã làm một xe ô tô nhãn hiệu MG bị hư hỏng, vỡ kính, khiến một số người bị thương.

Xuân Mai
.
.
.