Điều tra hoạt động bán hàng trá hình hội thảo

Thứ Bảy, 08/04/2023, 14:06

Ngày 8/4, Công an phường Đông Hải 1 (quận Hải An, TP Hải Phòng) đang xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm người giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tặng quà dưới hình thức hội thảo trên địa bàn.

Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh tại khu vực tầng 5 Khách sạn V.T (phường Đông Hải 1) diễn ra hoạt động giới thiệu sản phẩm, bán hàng dưới hình thức hội thảo, khách hàng chủ yếu là người già, phụ nữ…

Bà K.T.H (50 tuổi, trú ở lô 27 Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng) cho biết, nhóm người tổ chức hội thảo kiểm soát người ra vào khá chặt chẽ, chỉ người đã nhận được giấy mời và có “thẻ khách hàng” mới được tham gia.

“Họ quảng cáo và bày bán từ lò vi sóng, nồi chảo cho đến thực phẩm chức năng, thuốc đau xương khớp… cùng một số sản phẩm để tặng khách hàng như như mì chính, xà phòng, bột mì…” – bà K.T.H chia sẻ.

Cũng theo bà H, hộp vitamin A được bán với giá 500.000 đồng/sản phẩm, người mua được khuyến mại mua 1 tặng 1, riêng ngày 6/4 mua 1 tặng 2. Bộ nồi được bán với giá 2,2 triệu đồng/bộ kèm theo hình thức khuyến mại.

Điều tra hoạt động bán hàng trá hình hội thảo ở Hải Phòng -0
Khách hàng đến dự "hội thảo" được tổ chức tại khách sạn V.T (quận Hải An, TP Hải Phòng).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Đông Hải 1 cho biết, đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Được biết, hoạt động quảng cáo, bán hàng trá hình dưới hình thức các hội nghị, hội thảo đã xuất hiện khá nhiều trên địa bàn TP Hải Phòng, đáng chú ý hoạt động này có sự tiếp tay của một số tổ chức xã hội ở địa phương, dù được người dân phản ánh nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.

Gần đây nhất, như tin đã đưa, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng vừa kịp thời ngăn chặn lô hàng kém chất lượng được bày bán dưới hình thức tổ chức hội thảo cho người cao tuổi tại TP Hải Phòng tại khu vực chợ Cầu Vồng (phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Nhiều người dân là tiểu thương và những người cao tuổi được mời đến dự “hội thảo”, nghe thuyết trình, giới thiệu sản phẩm mới gồm: trà mật ong Honey, kem đánh răng Hắc Sâm… xuất xứ nước ngoài, đặc biệt là “An Cung Hoàn” một loại thuốc được quảng bá là “thần dược” chữa chứng đột quỵ cực kỳ hiệu quả?

Lực lượng chức năng đã xác định, hành vi tổ chức kinh doanh theo hình thức trên là của Công ty TNHH thương mại LSKT do L.N.S (SN 1998, trú tại thôn xã Thiện Hoà, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) làm Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang S. và nhân viên đang trưng bày, quảng cáo sản phẩm và quà tặng kèm theo. Bước đầu xác định, các sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả, phần lớn được sản xuất trong nước.

Riêng loại thực phẩm chức năng mang tên An Cung Hoàn là hàng hoá do nước ngoài sản xuất, bao bì có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trên nhãn không có thông tin về đơn vị nhập khẩu, chịu trách nhiệm đối với hàng hoá và số công bố, tiếp nhận công bố của sản phẩm.

Theo lãnh đạo Cục QLTT Hải Phòng, thời gian qua chiêu trò lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng trá hình dưới những cuộc hội thảo, giới thiệu sản phẩm kèm tặng quà khuyến mại để dụ dỗ người dân mua hàng là những thủ đoạn không mới, nhưng vẫn nhiều người nhẹ dạ cả tin “sập bẫy”.

Văn Minh
.
.
.