Đề nghị truy tố nhóm người đánh hội đồng hai mẹ con ở Tiền Giang

Thứ Năm, 02/06/2022, 12:14

Nhóm 4 người ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đã đánh hội đồng, gây thương tích cho anh Đoàn Văn Hiền (SN 1982) và mẹ ruột 70 tuổi.

Ngày 2/6, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích", xảy ra tại xã Mỹ Tịnh An.

Các bị can, gồm: Nguyễn Toàn Thắng (SN 1985), Đào Trọng Nhân (SN SN 1993), Nguyễn Thanh Phong (SN 1989) và Nguyễn Thanh Thảo (SN 1997, cùng ngụ huyện Chợ Gạo).

Theo cơ quan điều tra, vụ việc kéo dài từ năm 2020 đến nay mới kết thúc điều tra là do ban đầu phía bị hại không đồng ý giám định tâm thần và Viện KSND cùng cấp yêu cầu bổ sung thêm việc giám định tài sản bị hủy hoại trong vụ việc.

Đề nghị truy tố nhóm người đánh hội đồng hai mẹ con ở Tiền Giang -0
Hiện trường xảy ra sự việc anh Hiền và mẹ ruột bị đánh. 

Ngày 20/4/2022, Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực TP Hồ Chí Minh kết luận giám định pháp y tâm thần đối với anh Đoàn Văn Hiền (SN 1982, ngụ xã Mỹ Tịnh An), tổng tỷ lệ thương tật về cơ thể và tâm thần là 26%. Cơ quan điều tra đã bổ sung kết quả giám định tài sản, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can nêu trên.

Theo kết quả điều tra, do có tranh chấp về lối đi công cộng nên ông Nguyễn Minh Hoàng (SN 1977, ngụ xã Mỹ Tịnh An) đã dùng các trụ xi măng và lưới B40 rào nhằm thu hẹp lối di công cộng.

Ông Hoàng cho đó là phần đất của mình nên rào lưới lại. Việc ông Hoàng rào lưới đã thu hẹp lối đi của các hộ dân phía trong nên chiều 9/11/2020, Thắng, Nhân, Phong và Thảo, dùng búa đập phá bỏ 6 trụ xi măng, cắt rào lưới B40 nói trên.

Sau đó, anh Hiền đã xảy ra cự cãi với nhóm người này. Anh Hiền bị nhóm người nêu trên đánh gây thương tích. Bà Nguyễn Thị Tầm (SN 1950, mẹ của anh Hiền) trong lúc can ngăn đã bị Thắng đánh vào mặt.

Đề nghị truy tố nhóm người đánh hội đồng hai mẹ con ở Tiền Giang -0
Anh Hiền có kết quả tỷ lệ thương tật về cơ thể và tâm thần là 26%, còn mẹ ruột là 8%. 

Anh Hiền và bà Tầm sau đó được đưa đi điều trị. Kết quả giám định, anh Hiền thương tích 15% (tổng tỷ lệ thương tật về cơ thể và tâm thần là 26%) và bà Tầm là 8%. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thắng, Nhân, Phong và Thảo.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận đã có hành vi đánh anh Hiền gây thương tích. Bà Tầm can ngăn nên cũng bị Thắng đánh vào mặt gây thương tích. Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích", cơ quan tố tụng đang xem xét làm rõ về hành vi “Hủy hoại tài sản”, đối với các bị can nêu trên.

Văn Vĩnh
.
.
.