Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Ba, 20/08/2024, 12:24

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Minh An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cùng 5 bị can khác, trong vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án có liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ hybrid (gói thầu số 25) thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu. Chủ đầu tư của dự án là Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của toàn bộ trang thiết bị y tế cho bệnh viện này hơn 400 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, gói thầu nói trên được quyết toán hơn 36 tỷ đồng nhưng chủ đầu tư thiệt hại số tiền lên đến hơn 18,3 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  -0
Thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Minh An.

Kết luận điều tra đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với các bị can Phạm Minh An (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Mạnh Hải (nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế) và Đỗ Hữu Hải (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Hà).

Ba bị can khác cùng bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định đấu thầu" gồm: Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân), Lê Hữu Lễ (Trưởng phòng Thiết bị y tế Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex), Tạ Quang Trường (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex).

Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Tuấn Anh đã thông đồng với Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường cung cấp thông tin không trung thực để Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex trúng gói thầu số 25. Nhưng thực chất Công ty Tạ Thiên Ân của Huỳnh Tuấn Anh là doanh nghiệp bán thiết bị y tế cho chủ đầu tư thông qua Công ty Vimedimex. 

Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  -0
Các bị can vi phạm quy định về đấu thầu thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu.

Kết quả, gói thầu số 25 có trị giá hơn 36 tỷ đồng nhưng gây thiệt hại cho chủ đầu tư số tiền hơn 18,3 tỷ đồng như kể trên. Bản thân Công ty Vimedixex được chia hơn 680 triệu đồng.

Đối với ông Phạm Minh An, cơ quan điều tra xác định do tin tưởng vào thuộc cấp là Trần Mạnh Hải nên không kiểm tra tài liệu, không yêu cầu báo cáo, dẫn đến việc ông An ký quyết định tổ chức đấu thầu, thực hiện gói thầu vào tháng 5/2021 gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên.

Với trách nhiệm của doanh nghiệp tư vấn, bị can Đỗ Hữu Hải đã dùng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để lập tờ trình cho chủ đầu tư. Còn bị can Trần Mạnh Hải với trách nhiệm phụ trách trực tiếp hồ sơ thầu, biết tờ trình của Đỗ Hữu Hải không có giá trị nhưng vẫn trình cho Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh An ký duyệt.

Phú Lữ
.
.
.