Đánh sập đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển con dấu, tài liệu giả kiếm lợi trên 100 tỷ đồng

Thứ Sáu, 24/05/2024, 18:37

Quảng cáo làm giấy tờ, bằng cấp giả nhanh với giá rẻ trên nhiều trang mạng xã hội; thông qua hệ thống chuyển phát bưu điện, hàng chục ngàn giấy tờ giả, bằng cấp giả do đường dây của Nguyễn Thành Thái và Trần Xuân Hiển sản xuất đã được chuyển đi nhiều tỉnh thành trong toàn quốc, kiếm lợi bất chính trên 100 tỷ đồng.

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn I vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cơ quan Công an xác định: Trong 6 tháng (từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2023), nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái (SN 1991), trú ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Trần Xuân Hiển (SN 1991), trú ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cầm đầu đã tổ chức sản xuất, làm giả trên 50.000 giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức gồm: giấy phép lái xe các loại; giấy tờ khám sức khỏe; chứng chỉ nghề; bằng cấp các loại. Thông qua hệ thống các bưu điện trên địa bàn TP Hà Nội để chuyển đi 62 tỉnh thành trên toàn quốc cho các khách hàng đặt mua, với tổng số tiền thu lời bất chính khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Đánh sập đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển con dấu, tài liệu giả quy mô trên 100 tỷ đồng -0
Đại tá Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo công tác phá án.

Xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mức độ, quy mô sản xuất và mua bán của nhóm đối tượng này rất lớn, gây phức tạp tình hình ANTT, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, đến công tác quản lý Nhà nước về ANTT đối với các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trên toàn quốc và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt đấu tranh, làm rõ quy luật hoạt động tội phạm và vai trò của từng đối tượng.

Trong đó, xác định Nguyễn Thành Thái và Trần Xuân Hiển là đối tượng cầm đầu đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất mua máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả con dấu, tài liệu và lôi kéo các đối tượng khác đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo...) để tìm kiếm khách hàng hoặc nhắn tin vào số điện thoại để tiếp thị tìm khách trên mạng. Khi có khách đặt hàng, bọn chúng sẽ gửi thông tin khách hàng cho đồng bọn sản xuất theo đơn đặt hàng. Sau khi sản xuất, đóng gói xong, các đối tượng thông qua dịch vụ bưu biện để chuyển phát giấy tờ, tài liệu, bằng cấp giả tới tận nơi cho khách hàng.

Đánh sập đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển con dấu, tài liệu giả quy mô trên 100 tỷ đồng -0
Cơ quan Công an thu giữ hàng ngàn bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ giả do đường dây này sản xuất, mua bán.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã làm rõ vai trò và toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án. Theo đó, quá trình hoạt động tội phạm, đối tượng Thái và Hiển đã chia thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm gồm: Nhóm chỉ đạo, điều hành, quảng cáo câu khách trên mạng xã hội; nhóm trực tiếp sản xuất và nhóm vận chuyển, tiêu thụ giấy tờ, bằng giả. Bọn chúng cấu kết với cán bộ bưu điện để gửi đến các địa chỉ khách hàng trên toàn quốc.

Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội, nơi các đối tượng thuê để sản xuất giấy tờ giả, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều loại máy móc, thiết bị gồm: máy tính; máy in; máy ép plastic; máy scan; máy CNC, dụng cụ để phục vụ cho việc sản xuất, in ấn giấy tờ, con dấu giả. 

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 BLHS. 

Đối với hơn 50.000 trường hợp đặt mua giấy tờ, bằng cấp giả của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã trao đổi, phối hợp với Cơ quan CSĐT của Công an 62 tỉnh thành trên toàn quốc để điều tra theo thẩm quyền. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã kết thúc điều tra giai đoạn I và tiếp tục điều mở rộng vụ án.

Hà Anh - Dũng Phượng
.
.
.