Đánh nhân viên y tế chốt kiểm dịch, lĩnh án 7 tháng tù

Thứ Năm, 19/08/2021, 18:02

TAND huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1983, trú tại xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo quy định tại Điều 330 BLHS năm 2015. Người bị Cường chống đối và tấn công gây thương tích là anh Bùi Hồng Nam-viên chức Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng.

Theo bản án sơ thẩm, thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng đã ban hành các quyết định về việc hạn chế số lượng người nhà bệnh nhân theo tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó quy định “Mỗi người bệnh chỉ được phép một người nhà chăm sóc (mặc áo người nhà, đeo thẻ khi điều trị nội trú…”. Sau đó, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng đã ban hành quyết định “Kiện toàn Tổ đón tiếp, sàng lọc, phân luồng người bệnh tại Trung tâm” gồm 8 thành viên, trong đó có anh Bùi Hồng Nam làm tổ trưởng.

bị cáo cường tại phiên toà .jpg -0
Bị cáo Cường tại phiên toà. 

Về nhân thân, Nguyễn Văn Cường và chị Phạm Thị Hồng Quyên đã ly hôn. Cường trực tiếp nuôi con chung sinh năm 2008. Ngày 25/6/2021, chị Quyên đón con về nhà mình chơi. Đến tối, cháu bé bị đau bụng nên chị Quyên đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng khám và nhập viện điều trị. Tại đây, chị Quyên được cấp một thẻ thăm nuôi người bệnh.

Biết con nhập viện, Cường đến ngay Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng. Đến chốt kiểm soát y tế, Cường thực hiện khai báo và đo thân nhiệt rồi đi vào khu vực điều trị. Khi nhân viên bảo vệ hỏi về thẻ thăm nuôi người bệnh, Cường không có nên bảo vệ không cho Cường đi vào khu điều trị. Do vậy, Cường dùng tay gạt và đẩy bảo vệ ra để đi tiếp nhưng bị ngăn cản.

Chiều 29/6/2021, khi chị Quyên đưa thẻ thăm nuôi người bệnh, Cường lên thăm con tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng. Tối hôm sau, Cường mang thẻ thăm nuôi người bệnh ra chốt kiểm soát đưa cho chị Quyên, nhưng Cường không về nhà mà định đi theo chị Quyên vào khu điều trị thì bị anh Nam ngăn lại. Dù anh Nam cố gắng giải thích về quy định phòng chống dịch COVID- 19 nhưng vẫn bị Cường chửi bới, thậm chí Cường còn đấm vào mặt anh Nam. Lúc này một số bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng chạy ra, cùng bảo vệ can ngăn nên Cường không tấn công anh Nam nữa. Tuy nhiên, Cường vẫn tiếp tục nói lời thách thức, chửi bới.

Toàn bộ diễn biến hành vi của Cường đã được camera của Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng ghi lại. Sự việc sau đó được báo tới cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng đã trưng cầu giám định thương tật đối với anh Nam. Kết quả giám định xác định, anh Nam bị Cường gây thương tật với tỷ lệ tật 1% nên không cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, hành vi của Cường đã phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tại phiên tòa, Cường khai nhận, bị cáo biết rõ quy định của Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng về việc, mỗi người bệnh chỉ được một người nhà chăm sóc nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng bị cáo không chấp hành yêu cầu của nhân viên đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát và dùng lời lẽ thô tục chửi bới, nhiều lần dùng tay đấm vào mặt anh Nam. “Việc bị cáo đã làm là sai quy định của pháp luật, bị cáo rất hối hận. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do lúc đó lo lắng con đang bị bệnh nên mất bình tĩnh”, Cường nói lời sau cùng.

Sau khi nghị án, HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo Cường đã xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của người được giao nhiệm vụ, công vụ. Ngoài ra, bị cáo Cường còn chống đối, tấn công nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng- nơi con bị cáo đang điều trị bệnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, cần thiết phải xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù, cách ly xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường 7 tháng tù về “Chống người thi hành công vụ”.

Trước khi gây ra vụ án này, năm 2012, Cường đã bị TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) xử phạt 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Ngày 30/8/2013, Cường được Chủ tịch Nước ra quyết định đặc xá.

Nguyễn Hưng
.
.
.