Đánh chết người vì bênh em rể
Ngày 9/4, TAND huyện Phú Vang (TP Huế) xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Lê Chí Khánh (SN 1998, trú tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, TP Huế).
Theo cáo trạng, trưa ngày 19/8/2024, tại nhà thờ họ Lê Chí ở xã Phú Hồ, sau khi chạp giỗ xong, một số người tiếp tục ăn nhậu và hát karaoke. Trong đó, có ông Nguyễn Tình (SN 1959), Lê Trọng Duy (SN 1991) và Lê Chí Khánh (anh vợ của Duy).
Trong quá trình hát, ông Tình có biểu hiện say xỉn, giành giật micro của người khác rồi kéo rách áo của Duy nên hai bên có lời qua tiếng lại. Được mọi người can ngăn, Duy về nhà thay áo, còn ông Tình đi bộ ra đoạn đường bê tông cách nhà thờ không xa.

Một lát sau, Duy điều khiển xe mô tô trở lại nhà thờ thì gặp ông Tình đang đứng chửi bới nên tiếp tục cãi vã với ông Tình. Lúc này, Khánh chạy xe từ nhà thờ đi ra. Vì muốn bênh em rể, Khánh dừng lại dùng tay đánh vào mặt ông Tình khiến ông bị ngã, đầu đập xuống đường bê tông. Ông Tình được đưa đi bệnh viện cấp cứu và 3 ngày sau tử vong do chấn thương sọ não.
Qua xem xét tính chất vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Chí Khánh 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.