Đánh cắp hài cốt người để tống tiền

Thứ Hai, 24/10/2022, 17:07

Do nợ nần, túng quẫn và biết gia đình nạn nhân có điều kiện kinh tế khá giả nên đối tượng đã đánh cắp hài cốt để tống tiền.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc đào trộm mộ, đánh cắp hài cốt người nhằm tống tiền gia đình bị hại, xảy ra tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Bắt đối tượng đánh cắp hài cốt người để tống tiền -0
Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, gia đình bà Q. (trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo rằng, hài cốt của người thân nằm trong ngôi mộ táng tại nghĩa trang địa phương đã bị đào trộm.

Kẻ gian ra điều kiện rằng, nếu muốn "chuộc" lại hài cốt người thân thì gia đình bà Q. phải thu xếp, chuyển cho đối tượng số tiền 300 triệu đồng, nếu không hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.

Đến nghĩa trang, gia đình bà Q. phát hiện ngôi mộ của người thân đã bị đào bới, lấy mất tiểu quách chứa hài cốt nên đã trình báo sự việc với Công an xã Thụy Văn.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thái Thụy lập tức báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thái Bình, xin ý kiến chỉ đạo. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự, gây hoang mang, bức xúc dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng tổ chức lập chuyên án truy xét.

Sau hơn 24 giờ phá án, đến đêm 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xác định Nguyễn Công Nho (SN 1972, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) là đối tượng gây ra sự việc nêu trên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận do nợ nần, túng quẫn và biết gia đình nạn nhân có điều kiện kinh tế khá giả nên đã đánh cắp hài cốt để tống tiền.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an tỉnh Thái Bình đã bàn giao hài cốt bị trộm cắp cho gia đình mai táng; đồng thời bắt giữ Nguyễn Công Nho để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

LC
.
.
.