Đăng kiểm viên nhận hối lộ của nhiều người để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ôtô

Thứ Sáu, 03/03/2023, 17:46

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Đăng kiểm viên Nguyễn Hữu Trường cấu kết cùng đồng phạm nhận hối lộ của những người có nhu cầu hợp thức hóa hồ sơ cải tạo phương tiện xe cơ giới.

Liên quan sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hòa (79-01S) như Báo CAND online đã thông tin, ngày 3/3, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng – Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 2, điều 354 BLHS là Nguyễn Hữu Trường (SN 1981, trú  ở  khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải) và Nguyễn Văn Phiêu (SN 1959, trú ở thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Tại thời điểm bị bắt, ông Trường là Đăng kiểm viên Trung tâm 79-01S, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Trung tâm 79-01S tại Cam Ranh, còn ông Phiêu là Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Hòa Bình ở 80 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang.

Đăng kiểm viên ở Khánh Hòa nhận hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô -0
Nguyễn Văn Phiêu và Nguyễn Hữu Trường khi bị khởi tố, bắt tạm giam.  Ảnh: N.Huy.

Hợp tác xã Vận tải Hòa Bình hình thành từ năm 1979. Sau nhiều năm hoạt động kinh doanh vận tải, đơn vị này triển khai thực hiện sửa chữa, thiết kế, thi công cải tạo các loại phương tiện cơ giới đường bộ. Do có mối quan hệ thân thiết với nhau nên Phiêu và Trường cấu kết nhận tiền hối lộ của một số người có nhu cầu hợp thức hóa hồ sơ các phương tiện cơ giới đã cải tạo, thay đổi thiết kế để được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đăng kiểm viên ở Khánh Hòa nhận hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô -0
Khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2022, Phiêu và Trường đã nhận hối lộ 109 triệu đồng của 5 người để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo 8 phương tiện xe cơ giới.

Hữu Toàn
.
.
.