Đăng ảnh cầm hung khí trên facebook để dằn mặt đối thủ

Thứ Tư, 27/04/2022, 18:14

Để dằn mặt "đối thủ", 4 thiếu niên cầm dao tự chế chụp ảnh đăng trên facebook, nhưng đã bị Công an địa phương phát hiện phối hợp gia đình giáo dục, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Chiều 27/4, Công an phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, đã phối hợp người giám hộ tiến hành giáo dục 4 thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Mỹ Bình đã phát hiện trên Facebook đăng tải hình ảnh một nhóm gồm 4 thiếu niên là Đ.H.S. (SN 2010), P.H.T. (SN 2008), cùng trú ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm, N.T.P. (SN 2009, trú ở phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) và T.Q.T (SN 2007, trú ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải cầm 2 con dao tự chế và 1 cây ba chĩa đứng trước cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

 4 thiếu niên đăng ảnh cầm hung khí trên facebook để dằn mặt đối thủ -0
Công an phường Mỹ Bình kịp thời xác minh làm rõ hành tung 4 thiếu niên và truy thu hung khí.  Ảnh : Huỳnh Hải.

Sau khi vào cuộc truy xét, Công an phường Mỹ Bình đã làm rõ hành tung 4 thiếu niên, đồng thời truy thu số hung khí nêu trên. Theo khai nhận của nhóm thiếu niên này, trong lúc Đ.H.S đang làm nhân viên phục vụ một quán nhậu tại chợ đêm Phan Rang thì phát sinh mâu thuẫn với nhóm thiếu niên khác.

Để dằn mặt “đối thủ”, S cùng 4 người bạn mang dao tự chế cùng cây ba chĩa đến trước cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Đình Chinh vào lúc nửa đêm 25/4 để chụp ảnh đăng trên Facebook. 4 thiếu niên khai nhận nguồn gốc hung khí sử dụng để chụp ảnh là do nhặt được ở bãi biển Ninh Chữ. Trong biên bản làm việc, 4 thiếu niên cam kết không tái phạm, đại diện người giám hộ tích cực phối hợp cơ quan Công an giáo dục con em mình để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.