Đâm chết người vì bị nhắc mở nhạc to

Thứ Bảy, 01/04/2023, 10:16

Sáng 1/4, thông tin từ Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Sơn (SN 1966, trú tại ngõ 199 Tô Hiệu) để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vòng vừa xảy ra trên địa bàn phường Trại Cau, cùng quận Lê Chân).

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 31/3, tại ngõ 199 Tô Hiệu, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Tiến (SN 1986, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Nghi phạm là Nguyễn Hữu Sơn.

Theo điều tra ban đầu, do Nguyễn Hữu Sơn thường xuyên mở nhạc to, gây bức xúc cho những người sống cùng khu vực, dù đã được nhắc nhở nhiều lần. 

Chiều 31/3, thấy Sơn vẫn mở nhạc to, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990 ở 9/3/199 Tô Hiệu) là hàng xóm của Sơn  đã sang nhắc nhở, khiến hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, anh Nguyễn Đức Tiến là bạn của Tuấn đến can ngăn.

Đâm chết người vì bị nhắc nhở mở nhạc to -0
Nghi phạm Nguyễn Hữu Sơn.

Tuy nhiên, khi Tuấn và Sơn đang nói chuyện hòa giải với nhau thì có 3 người thân của Sơn là Nguyễn Xuân Tùng (SN1980, ở đường Chợ Hàng), Lê Ngọc Trung (SN 1981, ở đường Vũ Chí Thắng) và Nguyễn Đồng Thịnh (SN 1983, ở 17/88 Nguyễn Công Trứ, cùng quận Lê Chân) đến can thiệp.

Giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát Sơn dùng cây giáo lao vào đâm anh Nguyễn Đức Tiến khiến anh này gục ngã tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng anh Tiến được xác định đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, thu giữ 2 con dao dạng gọt hoa quả và 1 cây thép gắn mũi nhọn dạng đầu giáo, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Sơn để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Văn Minh
.
.
.