Đâm, chém vợ 19 nhát dao vì ghen tuông

Thứ Hai, 26/09/2022, 15:36

Nguyễn Văn Tuyền (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang) đi nhậu về đến phòng trọ thì thấy vợ cầm điện thoại xem Facebook nên la mắng.Ssau đó, vì ghen tuông Tuyền đã cầm dao cố sát nạn nhân.

Ngày 26/9, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Tuyền (SN 1987, ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) 13 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo hết sức côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn ghen tuông vô cớ, bị cáo ra tay hết sức tàn độc với mục đích tước đoạt mạng sống của người khác. 

z3751769990149_e177d3a40981e5955edbd7586e2a0f26.jpg -0
Bị cáo tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, Tuyền và chị L.T.C. (SN 1988, ngụ tỉnh Kiên Giang) thuê phòng trọ tại huyện Châu Thành và chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Tối 16/8, Tuyền đi uống rượu về thì thấy vợ nằm trên gác xem Facebook. Bị Tuyền la mắng vì  xem điện thoại suốt ngày nên chị C. nói lại: “Anh đi nhậu tối ngày, mai mốt em bỏ anh luôn”. Hai người  cãi nhau.

Nghi ngờ vợ quen người khác nên nổi cơn ghen tuông, Tuyền bất ngờ sử dụng con dao mũi nhọn đâm vào ngực chị C. Dao bị gãy, nạn nhân bỏ chạy, Tuyền lấy một con dao khác đuổi theo, chém liên tiếp.

Người dân thuê trọ gần đó can ngăn cũng chị Tuyền chém trúng chân. Gây án xong, Tuyền cầm dao tự cắt vào cổ để tự vẫn nhưng không chết. Sau đó Tuyền dùng bật lửa đốt tấm vải đang che xe máy của chị C. rồi bỏ lên gác và ngất đi.

Người dân xung quanh phát hiện cháy nên tri hô, dập lửa và đưa những người bị thương đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, chị C. có 19 vết thương do bị đâm, chém, tỷ lệ thương tật 42%.

Văn Vĩnh
.
.
.