Cựu nhân viên chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Ngân hàng Citibank

Thứ Tư, 24/08/2022, 16:16

Được giao nhiệm vụ là ghi nhận các giao dịch thanh toán liên ngân hàng trên hệ thống Citibank toàn cầu, trong quá trình làm việc, phát hiện trong hệ thống quản lý của ngân hàng có sơ hở, một nhân viên ngân hàng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản…

Ngày 24/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiên Ân (SN 1989, ngụ quận 10) 12 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho ngân hàng trên 3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ 22/9/2014 đến 21/9/2015, Ân là nhân viên Ngân hàng Citibank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được cấp tài khoản để làm việc trên hệ thống. Nhiệm vụ của Ân là ghi nhận các giao dịch thanh toán liên ngân hàng trên hệ thống Citibank toàn cầu. Ân phải tính tổng số tiền thanh toán dựa trên tổng số tiền giao dịch của chủ thẻ ngân hàng khác tại ATM của Citibank...

Cựu nhân viên chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Ngân hàng Citibank -0
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên Ân trước khi bị tuyên án.

Quá trình làm việc tại Citibank, Nguyễn Ngọc Thiên Ân phát hiện Citibank là ngân hàng nước ngoài, hệ thống tự động của nhà băng ghi nhận tổng số tiền giao dịch trong ngày bằng USD. Tuy nhiên, khi các ngân hàng khác chuyển trả lại tài khoản của Citibank thường chậm 1-2 ngày, lúc này tỷ giá tiền USD và tiền VND đã thay đổi.

Lợi dụng những sơ hở của hệ thống quản lý, từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2018, Ân dùng thẻ visa đứng tên Nguyễn Ngọc Thiên Ân và cha mẹ, anh chị em ruột mở tại các ngân hàng khác để rút tiền tại các máy ATM của Citibank.

Ngày hôm sau, khi đến cơ quan làm việc, Ân đăng nhập vào hệ thống của Citibank, tạo yêu cầu hoàn trả tiền cho các giao dịch trên. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 15/3/2016 đến ngày 15/5/2018, Ân đã tạo ra 1.745 yêu cầu hoàn trả (mỗi yêu cầu hoàn tiền cho các giao dịch rút tiền từ 2 triệu đồng đến 8 triệu đồng) để chiếm đoạt số tiền hơn 5,6 tỷ  đồng của Ngân hàng Citibank.

Tại tòa, Nguyễn Ngọc Thiên Ân thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Ân sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, Ân còn sử dụng 17 thẻ visa cho 9 tài khoản của 4 cá nhân khác để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Citibank.

Theo HĐXX, cha mẹ bị cáo đã bồi thường cho Citibank 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của tổ chức kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động tài chính ngân hàng nên cần xử lý nghiêm.

Bùi Thanh
.
.
.