Cựu Giám đốc CDC Hải Dương giải thích lý do nhận 27 tỷ đồng từ Việt Á

Thứ Năm, 04/01/2024, 10:42

Sáng 4/1, trả lời thẩm vấn tại tòa trong phiên xử đại án Việt Á, bị cáo Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) khai, bị cáo không nghĩ nhiều khi nhận 27 tỷ đồng từ Công ty Việt Á vì nghĩ rằng, công ty này muốn chia sẻ lợi nhuận với CDC Hải Dương.

Trước bục khai báo, bị cáo Phạm Duy Tuyến khai, đầu năm 2021, COVID-19 bùng phát dữ dội ở Hải Dương nên cả tỉnh phải gồng mình chống dịch, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Do tính cấp bách ở thời điểm đó nên Bộ Y tế đã cử 4 đơn vị có năng lực nhất về Hải Dương hỗ trợ địa phương.

Tuy nhiên, bị cáo Phạm Duy Tuyến cho rằng, 4 đơn vị có năng lực cũng không đáp ứng được yêu cầu quy trình thu mẫu, chuyển mẫu từ Hải Dương về Hà Nội sàng lọc, cập nhật số liệu, mọi công đoạn không đảm bảo được tính thần tốc, cấp tốc.

Trong hoàn cảnh đó, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Hải Dương yêu cầu, cần có một đơn vị độc lập xét nghiệm khẩn trương tại chỗ với phương châm nhanh, gọn, chuẩn xác. Và sau đó, Công ty Việt Á được chọn làm việc này.

Cựu Giám đốc CDC Hải Dương giải thích lý do nhận 27 tỷ đồng từ Việt Á? -0
Bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Cá nhân hay đơn vị nào đề xuất Công ty Việt Á về Hải Dương chống dịch?”. Bị cáo Phạm Duy Tuyến trả lời: “Việc này, cấp trên chỉ đạo trực tiếp”(Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng - PV). Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và UBND tỉnh Hải Dương có nhiều văn bản với cùng nội dung: “Cho Công ty Việt Á cùng tham gia chống dịch”.

Từ đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt được tham gia các cuộc họp về phòng, chống dịch do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức.

Theo lời khai của bị cáo Phạm Duy Tuyến, thời điểm đó, với cương vị là Giám đốc CDC Hải Dương, bị cáo chỉ có suy nghĩ duy nhất là làm việc, không rõ về quy trình như thế nào. Ngoài ra, Công ty Việt Á được tỉnh chọn là chủ công nên bị cáo nghĩ, họ được tham gia họp cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Hải Dương.

Về phương thức thanh toán tiền cho Công ty Việt Á, bị cáo Phạm Duy Tuyến cho biết, tất cả đều làm theo quy trình rút gọn. Cụ thể là lấy hàng trước, hoàn thiện hồ sơ sau. CDC Hải Dương đã thanh toán cho Công ty Việt Á 4 hợp đồng với tổng số tiền hơn 147 tỷ đồng.

“Sau đợt thanh toán đầu tiên, CDC Hải Dương không được Công ty Việt Á cho gì. Những lần sau, Công ty Việt Á tự đề nghị chia sẻ lợi nhuận cho CDC Hải Dương như sự cảm ơn cho những người tuyến đầu vất vả, có nhiều đóng góp cho phòng chống dịch”, bị cáo Phạm Duy Tuyến khai.

Bị cáo Phạm Duy Tuyến thừa nhận đã cầm 27 tỷ đồng của Phan Quốc Việt qua ba lần chuyển khoản. “Khi đó, Công ty Việt Á nói là chia sẻ lợi nhuận nên bị cáo không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ đó là vi phạm pháp luật. Chỉ đến khi bị bắt, bị cáo mới biết việc nhận tiền của Công ty Việt Á là sai”, bị cáo Tuyến phân trần.

Về số tiền 27 tỷ đồng nhận từ Công ty Việt Á, bị cáo Phạm Duy Tuyến khai, đưa Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng hai lần bằng 600 triệu đồng và 50.000 USD; đưa cho Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phan Mạnh Cường 6 lần bằng 7 tỷ đồng. Số tiền còn lại, bị cáo Phạm Duy Tuyến chia cho một số lãnh đạo, cán bộ của CDC Hải Dương và cá nhân bị cáo hưởng lợi 16,5 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về việc “đưa tiền cho cấp trên”, bị cáo Phạm Duy Tuyến khai, do bị cáo Phan Quốc Việt gợi ý về cách chi tiền...

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong hai năm 2020 và 2021, tỉnh Hải Dương liên tiếp 3 lần bùng phát các ổ dịch COVID- 19. Nhận thấy đây là địa bàn tiềm năng, Phan Quốc Việt nhờ người tác động đến Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng để xin cho Công ty Việt Á về tỉnh cùng tham gia xét nghiệm.

Được Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đồng ý, tháng 1/2021, Công ty Việt Á đã đưa thiết bị y tế về tỉnh Hải Dương phục vụ xét nghiệm phòng chống dịch. Phan Quốc Việt còn đề nghị Phạm Xuân Thăng tạo điều kiện cho Công ty Việt Á được tham gia xét nghiệm cho công nhân tại các khu công nghiệp và người lao động ngoài khu công nghiệp. Mục đích của Phan Quốc Việt là được xét nghiệm trên diện rộng, tăng công suất, tạo nguồn thu trái pháp luật đặc biệt lớn.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo CDC Hải Dương phối hợp cùng Công ty Việt Á làm thủ tục chỉ định thầu, ký hợp đồng và thanh toán theo giá doanh nghiệp đưa ra là 470.000 đồng một kit test xét nghiệm (cao hơn giá trị thực tế rất nhiều). CDC Hải Dương đã mua hơn 220.000 kit test xét nghiệm của Công ty Việt Á và đã thanh toán 106 tỷ đồng, gây thiệt hại của Nhà nước hơn 73 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng mua kit test xét nghiệm, Phan Quốc Việt đề nghị Phạm Duy Tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Á bán sản phẩm, thanh toán tiền theo đơn giá đưa ra. Ở chiều ngược lại, Công ty Việt Á sẽ chi hoa hồng từ 20 đến 25% giá trị hợp đồng cho CDC Hải Dương. Trong các đợt thanh toán, Công ty Việt Á đã chuyển cho CDC Hải Dương 27 tỷ đồng, tương đương từ 20 đến 25%.

Nguyễn Hưng
.
.
.