Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức lại ra tòa vì kit xét nghiệm của Việt Á

Thứ Năm, 13/06/2024, 07:06

Chưa thẩm định hồ sơ; thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu, xếp hạng nhà thầu… cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gây thiệt hại cho bệnh viện  15 tỷ đồng.

Sáng 13/6, TAND TP Hồ Chí Minh đưa các bị cáo liên quan đến sai phạm trong đấu thầu kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á ra xét xử. Các bị cáo trong vụ án này gồm Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức); Nguyễn Lan Anh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức), Trương Thị Bảo Trân (nhân viên Phòng vật tư trang thiết bị y tế - Bệnh viện Thủ Đức); Mai Lệ Quyên (cựu Trưởng Khoa Vi sinh – Bệnh viện Thủ Đức) và Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Nam Phong).

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và đồng phạm hầu tòa vì kit xét nghiệm của Công ty Việt Á -0
Bị cáo Nguyễn Minh Quân (bên trái) và đồng phạm tại phiên sơ thẩm tháng 12/2023.

Các bị cáo Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Lan Anh, Trương Thị Bảo Trân, Phạm Vũ Phong cùng bị truy tố  về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, bị cáo Phạm Vũ Phong và Trương Thị Bảo Trân còn bị truy tố thêm tội “Đưa và nhận hối lộ". Riêng cựu Trưởng khoa Vi sinh  Mai Lệ Quyên bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Uyên Thi làm chủ tọa.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Minh Quân với vai trò là Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đã không kiểm tra trước khi ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng mua bán đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất với nhà thầu là Công ty Nam Phong.

Tại 2 gói thầu vào tháng 12/2020 và tháng 1/2021, ông Quân đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong khi chưa thẩm định hồ sơ; thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu, xếp hạng nhà thầu…

Việc thực hiện hồ sơ các gói thầu cho Công ty Việt Á và Nam Phong thực chất là hợp thức hóa nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm do Công ty Việt Á và Nam Phong cung ứng trước; không xem xét năng lực, kinh nghiệm nhà thầu... gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức gần 15 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Trương Thị Bảo Trân đã nhận số tiền gần 1 tỷ đồng từ Phạm Vũ Phong để soạn thảo, hoàn thiện thủ tục mua kit xét nghiệm.

Với vai trò là người quyết định việc lựa chọn mua loại kit xét nghiệm và hóa chất, Mai Lệ Quyên đã chọn sản phẩm của Công ty Việt Á, dẫn đến vi phạm đấu thầu gây thiệt hại lớn cho bệnh viện. Mai Lệ Quyên được "bồi dưỡng" 100 triệu đồng.

Với tư cách là Phó Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, Nguyễn Lan Anh biết rõ quy định về đấu thầu nhưng vẫn ký các hợp đồng mua bán với Công ty Nam Phong. Hành vi của bà Nguyễn Lan Anh giúp cho Công ty Nam Phong hưởng lợi gần 2 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, đối với hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" của Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á) và hành vi "đưa hối lộ" của Lê Trung Nguyên (nhân viên Công ty Việt Á), Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ cho Bộ Công an xử lý trong vụ án của Việt Á.

Đây là vụ án thứ hai bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Lan Anh phải ra tòa. Trong vụ án trước, vào tháng 12/2023, bị cáo Nguyễn Minh Quân đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 21 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền", còn bà Nguyễn Lan Anh lãnh 3 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ gian lận thầu gây thiệt hại 102,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Thủ Đức. Sau đó tại phiên phúc thẩm, ngày 17/5, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Quân và giảm 6 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Lan Anh.

Bùi Thanh
.
.
.