Công an viên bị đối tượng nhiễm HIV cắn đứt tay trong lúc truy xét

Thứ Năm, 02/09/2021, 13:50

Khi Công an tiến hành khám xét, đối tượng H. đã lấy gói ma tuý nhét vào miệng để tẩu tán tang vật. Đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Công an viên thôn 9A, xã Cư Bao ngăn chặn thì bị H. cắn vào tay, phải điều trị phơi nhiễm.

Ngày 2/9, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ khen thưởng đột xuất đồng chí Nguyễn Văn Cầu (SN 1969, Công an viên thôn 9A, xã Cư Bao) nhằm khích lệ, động viên tinh thần đồng chí Cầu cũng như nhân rộng, tạo sức lan tỏa sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Cư Bao nói riêng, thị xã Buôn Hồ nói chung.

Công an viên bị đối tượng nhiễm HIV cắn đứt tay trong lúc truy bắt -0
Đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Công an viên xã Cư Bao trên đường làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 28/8, trong lúc tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thôn Tây Hà 6, xã Cư Bao, Công an xã Cư Bao phát hiện đối tượng Đinh Hữu Phương (SN 1989, trú tại thôn 5, xã Tân Lập, huyện Krông Búk) điều khiển xe mô tô, phía sau chở P.B.H. (SN 1988, trú buôn M'Ngoan, thị xã Buôn Hồ) có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thấy cơ quan chức năng kiểm tra, đối tượng P.B.H. ngồi phía sau xe đã lấy 1 gói nilon bên trong có chất bột màu trắng (nghi là ma túy) bỏ vào miệng nhằm phi tang. Ngay lúc này, đồng chí Nguyễn Văn Cầu đã ngăn chặn, lấy gói nilon từ miệng của đối tượng, nên đã bị cắn vào tay.

Công an viên bị đối tượng nhiễm HIV cắn đứt tay trong lúc truy bắt -0
Gói nilon chứa chất ma tuý được lấy từ miệng của đối tượng H..

Sau khi trấn áp được đối tượng, qua quá trình lấy thông tin, Công an xã Cư Bao phát hiện đối tượng P.B.H. bị nghiện ma tuý nặng và đang bị nhiễm HIV. Công an xã Cư Bao cùng với Công an thị xã Buôn Hồ đã nhanh chóng đưa đồng chí Cầu đi điều trị phơi nhiễm HIV.

Văn Thành
.
.
.