Công an TP Hà Nội khởi tố bổ sung Shark Bình về tội trốn thuế
Thứ Hai, 15/12/2025, 18:16
Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung đối với ông Bình và Nguyễn Hữu Tuất để điều tra về tội trốn thuế. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo.
Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, trong năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo, do ông Diễn là người đại diện pháp luật có ba cổ đông gồm Diễn, Bình và Tuất. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, thực hiện dịch vụ nhận thu hộ, chi hộ thông qua hệ thống máy POS và thu phí.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.
Do doanh thu lớn, nhóm cổ đông đã bàn bạc cách che giấu doanh thu thực tế nhằm giảm số thuế phải nộp. Ông Bình được xác định là người chỉ đạo ông Diễn và ông Tuất để ngoài sổ sách kế toán, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4/2024. Công an kết luận ba người đã trốn thuế gần 30 tỉ đồng.
Ngoài hành vi trốn thuế, cơ quan điều tra còn xác định ông Nguyễn Hòa Bình đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn – khoảng 117 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Shark Bình bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỉ đồng.
Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ tính chất, quy mô và trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ án.
Cục Cảnh sát hình sự rà soát toàn diện dự án thiện nguyện “Nuôi Em”
Ngày 15/12, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an 13 tỉnh, thành phố tiến hành xác minh, rà soát toàn diện các thông tin liên quan dự án thiện nguyện “Nuôi Em”, nhằm làm rõ có hay không dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức và vận hành dự án.
Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự thông tin tại buổi họp báo.
Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương để thu thập tài liệu, chứng cứ, tập trung làm rõ những phản ánh và tố cáo được dư luận quan tâm thời gian gần đây.
Dự án “Nuôi Em” do ông Hoàng Hoa Trung (35 tuổi) khởi xướng từ năm 2014 cùng nhóm tình nguyện Ánh sáng núi rừng, ban đầu chỉ hỗ trợ bữa trưa cho vài chục trẻ em vùng cao. Đến năm 2018, dự án chuyển sang mô hình “một người nuôi một em”, ứng dụng công nghệ trong quản lý, cấp mã số cho từng trẻ kèm thông tin và hình ảnh cập nhật định kỳ. Nhờ tính minh bạch và phương thức vận hành mới, “Nuôi Em” dần thu hút sự tham gia của hàng nghìn nhà hảo tâm trên cả nước.
Theo công bố của ban điều hành, mỗi “anh, chị nuôi” đóng góp 1.450.000 đồng/năm học, dùng cho tiền ăn và một phần cơ sở vật chất. Đối tượng thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các bản vùng cao, vùng sâu – những nơi chưa được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn hoặc mức hỗ trợ còn thấp.
Ở niên khóa 2025–2026, dự án công bố quy mô kỷ lục với hơn 120.000 “em nuôi”, triển khai tại hơn 900 xã đặc biệt khó khăn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.