Con nợ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho chủ nợ

Thứ Bảy, 16/04/2022, 15:42

Vay  tiền của chủ nợ để làm ăn kinh doanh nhưng bị thua lỗ, không có tiền trả các đối tượng đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán lại cho chủ nợ và ăn thêm tiền chênh lệch.

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Hoàng Ân (SN 1990) và Trần Văn Long (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Con nợ” làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho “chủ nợ -0
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng Ân

Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng đầu năm 2019, Ân quen biết với Nguyễn Văn Tập, trú tại huyện Bình Xuyên qua bạn là Long. Trong khoảng thời gian từ khoảng 12/2019 cho đến tháng 12/2021, Ân vay của Tập tổng số tiền 200 triệu đồng để kinh doanh buôn bán. Còn Long vay của Tập số tiền 270 triệu đồng cũng để kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, cả hai đều bị thua lỗ hết số tiền trên và không có khả năng chi trả cho Tập.

“Con nợ” làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho “chủ nợ -0
Hai đối tượng Nguyễn Hoàng Ân và Trần Văn Long tại cơ quan Công an

Bị nhiều lần thúc giục yêu cầu trả lại số tiền đã vay, Long và Ân bàn bạc với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trước đây của Ân để lừa bán cho Tập.

Do còn giữ lại bản phô tô giấy chứng nhận số 870 nên Ân đã giao lại cho Long đem đi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này (Trên thực tế, thời điểm nảy sinh ý định lừa đảo, Ân chỉ đang sở hữu thửa đất 910 có diện tích 96,8m ).

Sau khi bàn bạc thống nhất, hai đối tượng gọi cho Tập đến xem đất và nói dối thửa đất này đang tiến hành làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi nào làm xong sẽ chuyển nhượng lại cho Tập.

“Con nợ” làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho “chủ nợ -0
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được các đối tượng làm giả

Sau đó, để tạo dựng niềm tin với Tập, hai đối tượng bàn bạc với nhau cộng số tiền Long vay vào số tiền của Ân để chịu trách nhiệm thanh toán chung. Ngoài ra, các đối tượng còn tung tin Ân còn nợ Long một số tiền khác, mục đích để Tập nghĩ rằng anh này đang nợ tiền của rất nhiều người, không có khả năng thanh toán phải chuyển nhượng thửa đất trên lấy tiền trả nợ…

Ngày 29/3, khi giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 870 mang tên Nguyễn Hoàng Ân được làm xong, hai đối tượng đưa cho Tập xem. Hai bên thống nhất chuyển nhượng thửa đất số 870, diện tích 276,8m theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên là 1,5 tỷ đồng. Đến ngày 30/3, hai bên thống nhất số tiền nợ Tập là 955 triệu đồng (gồm số tiền của Long và Ân).

Sau khi trừ đi số tiền nợ thì Tập chuyển khoản thêm cho Ân số tiền 445 triệu đồng để mua thửa đất, còn lại số tiền 100 triệu đồng sau khi làm xong thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì Tập sẽ thanh toán nốt. Sau đó, hai bên ký kết hợp đồng đặt cọc đã thanh toán 1,4 tỷ đồng và Ân giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho Tập.

Về số tiền 445 triệu đồng mà Tập thanh toán, hai đối tượng chia nhau, Ân được hưởng 225 triệu đồng và Long được hưởng 220 triệu đồng.

Nhận tờ chứng nhận quyền sử dụng đất trên, Tập thấy có nhiều điểm nghi vấn bị làm giả nên đã đến cơ quan Công an tố giác.

M.Hiền
.
.
.