Cô gái tố bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, hành hung thủng màng nhĩ tai

Thứ Sáu, 03/12/2021, 17:24

Ngày 3/12, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc chị L.T.K.D, quê quán Hà Nam, hiện trú tại khu đô thị Vinhome Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tố bị một nhóm nam thanh niên đánh thủng màng nhĩ tai trái. 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, chị L.T.K.D khi đi bộ cùng chị gái, đã bị một nhóm thanh niên trong đó có 3 nam thanh niên ngồi trên 1 xe máy có hành vi buông lời trêu ghẹo, đồng thời tấn công định cướp giật điện thoại.  Sự việc xảy ra tối 1/12 tuy nhiên ngay khi xảy ra vụ việc, 2 cô gái đã không đến cơ quan Công an trình báo việc mình bị hành hung.

Theo Trung tá Lê Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, sự việc chị L.T.K.D bị trêu ghẹo hành hung chỉ được Công an phường nắm bắt khi chị D đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội.

Ngay sau khi biết được thông tin, Ban chỉ huy Công an phường Tây Mỗ đã yêu cầu CBCS xác minh sự việc nói trên, qua đó xác định được 5 đối tượng liên quan đến vụ việc

Ngày hôm sau ( 2/12), chị L.T,K D và bạn đến Công an phường Tây Mỗ để trình báo. Cán bộ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm đề nghị chị L.T.K.D chụp lại màn hình phản ảnh thông tin vụ việc đã đăng tải trên mạng xã hội để có căn cứ xử lý, nhưng L.T.K.D không đồng ý. Sau đó,  chị L.T.K.D thông qua một tài khoản xã hội mang tên T.Q để tiếp tục đăng tải thông tin cho rằng Công an phường Tây Mỗ muốn kiểm tra điện thoại của chị. Công an phường Tây Mỗ khẳng định, thông tin đòi kiểm tra điện thoại của chị D là không đúng sự thật.

Điều tra vụ cô gái tố bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, hành hung thủng màng nhĩ  -0
Thông tin ban đầu vụ 2 cô gái trẻ giữa đêm bị hành hung tại Hà Nội đăng tải trên mạng xã hội.

Tối 2/12, hồ sơ ban đầu vụ việc đã được Công an phường Tây Mỗ hoàn tất và chuyển giao cho Đội Cảnh sát Điều tra Tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Trung tá Nguyễn Kim Ngọc, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm, vụ việc đã được tiếp nhận từ Công an phường Tây Mỗ với 5 đối tượng liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu chị L.T.K.D đi giám định thương tích. Đồng thời Công an quận đang làm việc, lấy lời khai của với 5 đối tượng này. Khi có đủ căn cứ, Công an quận Nam Từ Liêm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều tra vụ cô gái tố bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, hành hung thủng màng nhĩ  -0
Hiện trường đoạn đường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu từ trình báo của L.T,K.D, tối 1/12,  thời điểm xảy ra sự việc L.T.K.D đang đi bộ cùng chị gái thì bị nhóm 5 người trên đi trên 2 xe máy, áp sát rồi buông lời trêu đùa một cách khiếm nhã. Lúc đó, D hoảng sợ đứng im, không dám nói gì. Nhưng sau đó, nhóm người trên không dừng việc trêu chọc, khiến chị gái D bức xúc nói lại và bị một người đàn ông trong nhóm tiến tới đe dọa. Anh ta nói muốn ôm D. Khi D lấy điện thoại để gọi cầu cứu người thân thì anh ta thách thức, đe dọa. Sau đó, D bị người này tát liên tục vào mặt. Chị gái của D can ngăn cũng bị anh ta đánh.

Theo L.T.K.D ngoài việc bị đánh, D còn bị túm tóc kéo đi, một người dân đi đường chứng kiến sự việc vào can ngăn cũng bị nhóm côn đồ trên cũng dọa đánh

. Sau khi bị đánh, D bị đau nhức tai nên đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc khám và được bác sĩ kết luận cô bị chấn thương, thủng màng nhĩ tai trái.

Tâm Minh
.
.
.