Chửi nhau trên facebook, 27 thanh niên truy sát trên phố

Thứ Tư, 30/03/2022, 17:56

Chỉ vì xô xát trên đường đi, hai nhóm thanh niên đã chửi nhau qua facebook, sau đó sử dụng nhiều loại hung khí truy sát nhau trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Hậu quả là nhiều thanh niên đã bị thương với tỷ lệ từ 2% đến 35%.

Sau hai ngày mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 27 bị cáo từ 15 đến 22 tuổi (đều trú tại Hà Nội) trong vụ hỗn chiến xảy ra tại trung tâm thành phố, chiều 30/3, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.  

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Gia Kiệt (19 tuổi) 6 năm tù về tội giết người. Tổng hợp với bản án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng mà Kiệt đã bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt, HĐXX buộc bị cáo Kiệt phải thi hành hình phạt chung là 8 năm tù.

Các đồng phạm của bị cáo Kiệt tuỳ theo mức độ phạm tội mà lần lượt bị tuyên phạt các mức án từ 4 năm đến 9 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hoàng Đức Hồng (21 tuổi) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Các đồng phạm của bị cáo Hồng bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

27 thanh niên lĩnh án tù vì truy sát nhau trên nhiều tuyến phố -0
Các bị cáo tại phiên toà.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23h ngày 12/6/2019, Trần Duy Hải (ở Hà Nội) đang đi trên đường thì bị 4 thanh niên bịt mặt dùng tuýp sắt có gắn dao đuổi đánh. Hải cho rằng người đánh mình Trần Gia Kiệt và Đào Ngọc Duy nên đã kể lại cho nhóm của Hoàng Đức Hồng biết.

Sau đó, nhóm của Hồng dùng tài khoản Facebook cá nhân nhắn tin chửi và hẹn nhóm Kiệt, Duy tối hôm sau đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa để đánh nhau.

Khoảng 19h ngày 13/6/2019, khi Hải đi đổ xăng thì bị Duy và 10 đối tượng khác dùng chân tay đánh, đấm. Hải sau đó chạy về tiếp tục thông báo cho nhóm của Hồng biết.

Hồng cùng 9 đối tượng khác chở nhau bằng xe máy, cầm theo gạch đá, tuýp sắt đến gặp nhóm Kiệt, Duy để trả thù cho Hải.

Nhóm của Kiệt, Duy cũng lôi kéo được gần 30 thanh niên, chuẩn bị sẵn chai thủy tinh, tuýp sắt có gắn dao…, chở nhau trên 18 xe máy đến điểm hẹn.

Khi thấy nhóm của Hồng xuất hiện, nhóm của Kiệt và Duy hô lớn: “Chúng nó kia rồi, chém nó”, rồi cả nhóm sử dụng xe máy đuổi theo đối thủ.

Nhóm Hồng thấy đối phương đông hơn và có hung khí nguy hiểm nên bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Tuy nhiên, nhóm Kiệt vẫn tiếp tục truy đuổi và đuổi kịp, sau đó dùng dao tấn công nhóm Hồng.

Hậu quả, Hồng bị tổn hại 35% sức khoẻ, một số đồng bọn bị thương tích với tỷ lệ từ 2% đến 10%.

Nguyễn Hưng
.
.
.