Chủ cửa hàng văn phòng phẩm làm đầu mối mua bán giấy khám sức khoẻ giả

Thứ Tư, 01/06/2022, 19:28

Trên đường mang tập giấy khám sức khoẻ giả đi bán cho khách, Nguyễn Thị Thu đã bị tổ công tác Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) trên đường tuần tra bắt quả tang. Từ đây, cơ quan Công an đã làm rõ đường dây chuyên mua bán giấy khám sức khoẻ giả tại địa bàn.

Ngày 1/6, Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Trần Quang Bích (SN 1968), trú tại Trác Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam;  Nguyễn Văn Đức (SN 1994), trú tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên và Nguyễn Thị Thu (SN 1984), trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam để điều tra về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm và 2 đồng phạm mua bán giấy khám sức khoẻ giả -0
Cán bộ điều tra lấy lời khai ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm Trần Quang Bích.

Trước đó, tổ công tác Công an huyện Lý Nhân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường tuyến đường ĐT 492 thuộc địa phận xã Chính Lý, huyện Lý Nhân phát hiện, bắt giữ quả tang trên xe của đối tượng Nguyễn Thị Thu cất giấu một túi nilon bên trong có 9 giấy khám sức khỏe có đóng dấu của Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên, trên các giấy khám sức khoẻ không ghi thông tin người khám sức khỏe, nghi là giấy khám sức khỏe giả. Tổ công tác đã thu giữ tang vật và yêu cầu Nguyễn Thị Thu về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm và 2 đồng phạm mua bán giấy khám sức khoẻ giả -0
3 đối tượng trong đường dây mua bán giấy khám sức khoẻ giả bị Công an huyện Lý Nhân
bắt giữ, khởi tố điều tra.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thu khai số giấy khám sức khỏe trên là giả, được Thu mua về để bán kiếm lời. Từ lời khai của Nguyễn Thị Thu, cơ quan Công an đã lần lượt triệu tập 2 đối tượng liên quan là Trần Quang Bích và Nguyễn Văn Đức.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ Trần Quang Bích có cửa hàng văn phòng phẩm tại thôn Tường Thụy 2, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, do hám lợi nhuận, nên Trần Quang Bích đã mua giấy khám sức khỏe giả của một người không quen biết với giá 45.000 đồng/tờ, rồi bán lại cho Nguyễn Văn Đức với giá 70.000 đồng/tờ.

Sau đó, đối tượng Đức đã bán lại cho Nguyễn Thị Thu với giá 100.000 đồng/tờ. Còn Thu tiếp tục bán cho những người có nhu cầu làm hồ sơ với giá 135.000 đồng/ tờ giấy khám sức khoẻ giả để thu lợi bất chính. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà Anh
.
.
.