Chọn địa bàn giáp ranh trên sông Đà để khai thác cát trái phép

Thứ Năm, 28/10/2021, 16:37

Lợi dụng địa bàn giáp ranh, An Ngọc Phương đã chỉ đạo thuê 3 đối tượng khác thác cát trái phép trên lòng sông Đà.

Ngày 28/10, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng: An Ngọc Phương (SN 1988), trú tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì; Hà Quốc Hội (SN 1991), trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Hùng (SN 1988), trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Đắc Trà (SN 2000); trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định khai thác tài nguyên”, quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.

4 đối tượng khai thác cát trái phép bị khởi tố -0
Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng trong nhóm khai thác cát trái phép
4 đối tượng khai thác cát trái phép bị khởi tố -1
Một trong những đối tượng được Phương thuê hút cát trộm trên lòng sông Đà

Qua tài liệu của Cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) và Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ một tàu hút đang khai thác cát trái phép trên lòng sông Đà, thuộc địa phận xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

4 đối tượng khai thác cát trái phép bị khởi tố -0
 Tổ công tác Công an TP Hà Nội đột kích bắt quả tang tàu đang hút cát trộm

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên tàu có 3 người, gồm: Hà Quốc Hội, Bùi Văn Hùng và Nguyễn Đắc Trà. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và hoạt động khai thác cát nói trên, đồng thời thừa nhận việc khai thác cát là vi phạm pháp luật. Cả 3 đối tượng cũng khai nhận là người làm thuê cho An Ngọc Phương.

Ngay sau đó, tổ công tác xác định trên tàu chứa 289,5m3 cát, đồng thời tạm giữ người và phương tiện để xử lý theo quy định. Qúa trình điều tra, Công an huyện Ba Vì đã triệu tập An Ngọc Phương đến làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Phương khai nhận đã chỉ đạo Hội, Hùng và Trà khai thác cát trái phép để bán lại cho 2 bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Khánh Thượng và xã Minh Quang (huyện Ba Vì). Khối lượng nhóm này khai thác lên tới 16.000m3 cát, tương đương giá trị 688 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Ngọc Cầm, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường cho biết, đây là địa bàn giáp ranh rất phức tạp về ANTT. Các đối tượng khai thác cát trái phép đã lợi dụng địa bàn này để hoạt động. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, lập tức các tàu này sẽ rút về địa phận tỉnh Phú Thọ ở bên kia sông gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, phá án.

Minh Hiền
.
.
.