Cho người khác "gửi" ma tuý trong nhà, nữ bị cáo lãnh án tử

Thứ Hai, 29/08/2022, 15:53

Vì một món nợ, nữ bị cáo cho chủ nợ gửi ma túy tại chỗ ở của mình và phải nhận mức án cao nhất: tử hình.

Ngày 29/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Trần Thị Thanh Thuý (SN 1981) tử hình; Lôi Quốc Cường (SN 1987) 9 năm tù; Hồng Ngọc Phương (SN 1968) 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Đồng thời Tòa buộc các bị cáo nộp phạt bổ sung từ 10 đến 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30, ngày 16/11/2019, tại trước nhà số 565 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng bắt quả tang Hồng Ngọc Phương có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ của Phương có 2,0535 gam, loại Ketamine và  5,0014 gam, loại Methamphetamine.

Cho người khác gửi ma tuý, nữ bị cáo lãnh án tử -0

Mở rộng điều tra vụ án, vào lúc 1h cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an quận Bình Tân và Công an phường Bình Trị Đông A kiểm tra hành chính nơi ở của Trần Thị Thanh Thúy tại một căn hộ ở lô B, chung cư Lê Thành, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Tại đây cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1 kg ma tuý, loại Methamphetamine, MDMA, Ketamine; 1 máy dập viên nén có gắn mô tơ điện; 1 cân điện tử…

Trong căn hộ, ngoài Trần Thị Thanh Thúy, còn có Lôi Quốc Cường, Công an đã đưa đối tượng này về trụ sở để điều tra làm rõ. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Lôi Quốc Cường về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trần Thị Thanh Thúy, Lôi Quốc Cường, Hồng Ngọc Phương khai nhận đều là người nghiện ma túy. Vào khoảng tháng 8/2019, Thúy thuê căn hộ ở chung cư Lê Thành để nơi ở và cất giấu, giao dịch mua bán ma túy. Thúy nhờ Cường giao ma túy cho khách với tiền công 700 ngàn đồng/ngày.

Lôi Quốc Cường lại quen biết với Hồng Ngọc Phương từ trước. Tháng 9/2019, sau khi Phương đi cai nghiện ma túy trở về địa phương thì gặp lại Cường. Biết Phương vẫn sử dụng ma túy, “thương bạn” Cường đã xin Thúy cho Phương cùng tham gia phụ giúp Thúy mua bán ma túy. Nhiệm vụ chính của Phương là cảnh giới, đóng mở cửa khi khách đến, nếu Cường bận thì Phương là người thay thế, giao ma túy cho khách. Tiền công Thúy trả cho Phương từ 50-200 ngàn đồng/ngày.

Nguồn “hàng” Thuý mua ma túy từ các đối tượng Quang, Trường, Sang Cao, tất cả đều không rõ lai lịch. Trước khi bị bắt, ngày 15/11/2019, Thuý đã mua của Sang Cao hơn 300 viên thuốc lắc với giá 130 ngàn đồng/viên.

Vào rạng sáng ngày 16/11/2019, Thuý kêu Phương đi giao ma túy cho khách, nhưng chưa kịp giao thì bị Công an bắt quả tang như nêu trên.

Tại tòa, Thuý thừa nhận mình có mua bán ma tuý. Nhưng số ma tuý và các vật chứng mà cơ quan chức năng thu giữ được tại nơi ở của bị cáo là của Sang Cao. Do nợ tiền của Sang Cao nên Thúy cả nể, cho Sang Cao "gửi"… ma túy trong nhà.

Nói lời cuối cùng, Thuý cho rằng vì mình tham tiền nên mới thực hiện hành phạm tội, mong HĐXX khoan hồng khi lượng hình.

Bùi Thanh
.
.
.