Chiếm đoạt 700 triệu đồng bằng chiêu “lừa tình qua Facebook”

Thứ Năm, 30/12/2021, 16:14

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã tiến hành  tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Hà (SN 1971, trú tại xã Hoà Phú, huyện Chư Păh,  tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Lê Thị Hà sử dụng tài khoản Facebook “Bảo Trang” và Zalo cá nhân đăng ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, đẹp kết bạn, nhắn tin  làm quen với  anh Nguyễn Đức T. (trú tại TP Gia Nghĩa). Sau đó hai người thường xuyên nhắn tin qua lại và ngỏ lời yêu đương với nhau.

Hà đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân mình hiện là giáo viên tiểu học, có nhiều người thân làm trong các cơ quan nhà nước, Bộ đội Biên phòng để tạo lòng tin với “người yêu”. Khi thấy “cá” đã “cắn câu”, Hà đưa ra nhiều lý do hỏi anh T. để vay mượn tiền.

50424.jpg -0
Đối tượng Lê Thị Hà tại cơ quan Công an.

Tin tưởng tài khoản tên Trang này là có thật, đúng với thông tin đã đưa ra nên anh T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hà với số tiền gần 700 triệu đồng. Quá trình nói chuyện trên mạng xã hội anh T. nhiều lần yêu cầu gặp Hà nhưng đều bị từ chối. Đến tháng 8/2021, anh T. gọi điện cho Hà yêu cầu trả lại số tiền trên nhưng Hà không trả, đồng thời cắt đứt liên lạc, chặn số cuộc gọi, Zalo của anh T…

Biết mình bị lừa, anh T. đã làm đơn tố cáo hành vi của Hà đến Cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ. Đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Hà cần sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông để phối hợp giải quyết.

Thế Hiển
.
.
.