Chia sẻ văn bản giả mạo, nhiều người bị Công an mời làm việc

Thứ Sáu, 05/11/2021, 17:35

Ngày 5/11, Công an TP Đà Nẵng đã mời 6 chủ tài khoản facebook cá nhân đến làm việc do có hành vi đăng tải, chia sẻ văn bản giả mạo công văn của UBND TP Đà Nẵng về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ tối ngày 4/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh văn bản 2707/UBND-KGVX của UBND TP Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19. Thực chất, đây là công văn được UBND TP Đà Nẵng ban hành ngày 6/5/2021 nhưng bị đối tượng xấu chỉnh sửa lại thành ngày 4/11/2021.

Việc đăng tải, chia sẻ văn bản bị chỉnh sửa này gây nhiễu loạn thông tin, khiến dư luận hoang mang khi những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố tái xuất hiện một số ca nhiễm COVID-19.  

Chia sẻ văn bản giả mạo, nhiều người bị Công an Đà Nẵng mời làm việc -0
Chia sẻ văn bản giả mạo, nhiều người bị Công an Đà Nẵng mời làm việc -1
Công an TP Đà Nẵng mời làm việc với nhiều cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật trên facebook ngày 5/11.

Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết, cùng với việc mời làm việc đối với chủ các tài khoản facebook chia sẻ thông tin giả mạo nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục truy xét, làm rõ và xử lý các đối tượng cố tình chỉnh sửa, giả mạo nội dung công văn bản của UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, Công an Đà Nẵng cũng đã xử phạt nhiều trường hợp đăng tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần thận trọng trước khi đăng tải, chia sẻ các nguồn tin, tránh tiếp tay lan truyền các thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.

Thân Lai
.
.
.