Chém lìa đầu người đàn ông cùng hẻm vì mâu thuẫn đá gà

Thứ Hai, 27/09/2021, 13:17

Nghi can gây án và nạn nhân có quen biết nhau và nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng bước đầu xác định do mâu thuẫn đá gà.... Hiện nghi can vẫn chưa bình tĩnh trở lại nên nội dung khai báo vẫn chưa đầy đủ…

 

Ngày 27/9, hẻm 645, Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh nơi phát hiện ra vụ án mạng vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Bước đầu nạn nhân được xác định là ông H.U.V (SN 1977).

Vụ chém lìa đầu nạn nhân ở quận 7: Xuất phát từ mâu thuẫn đá gà -0
Nghi can Huy tại cơ quan điều tra.

Công an quận 7 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai nghi can Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng). 

Qua kiểm tra nhanh, Huy âm tính với ma túy, âm tính với SARS-CoV-2. Thời điểm bị bắt, Huy không ở trong tình trạng say xỉn hay có vấn đề gì về sức khỏe.

Vụ chém lìa đầu nạn nhân ở quận 7: Xuất phát từ mâu thuẫn đá gà -0
Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Điều tra ban đầu cho thấy Huy có mâu thuẫn với ông V từ trước. Trước thời điểm gây án, giữa Huy và V xảy ra mâu thuẫn trong việc đá gà.

Sau khi sát hại ông V tại khu vực chuồng gà, Huy đã ném đầu nạn nhân ra trước con hẻm. Phần thi thể còn lại của nạn nhân được tìm thấy nằm ở khu vực chuồng gà. Sau khi gây án Huy cầm hung khí chạy về phòng trọ. Trên đường chạy về Huy đã dùng dao phá hỏng một số cửa kính của những nhà dân gần đó. Huy cố thủ trong phòng trọ khoảng 1 giờ đồng hồ. Công an quận 7 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bao vây khu nhà trọ kêu gọi Huy ra đầu thú.

Nạn nhân V sống cùng gia đình, nhà trong hẻm 645, buôn bán tạp hóa. Huy từ nơi khác đến con hẻm này thuê trọ khoảng 2 năm nay. Khoảng 15h ngày 26/9, người dân nghe tiếng cự cãi, sau đó nghe một tiếng hét thất thanh nên chạy ra xem thì phát hiện đầu nạn nhân nằm trong vũng máu ở trong hẻm nên báo với Công an.

Anh Thư
.
.
.