Chém chết hàng xóm vì can ngăn chuyện vợ chồng cãi nhau

Thứ Ba, 19/07/2022, 14:13

Vợ chồng hàng xóm cãi nhau, người bạn cùng khu trọ sang hòa giải thì bị chém tử vong

Ngày 19/7, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 18/12/2021, Tuấn ngồi uống bia với người hàng xóm chung khu trọ là anh Nguyễn Thanh Hùng. Trong lúc ăn uống, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên anh Hùng đã đánh vào mặt Tuấn. Tuy nhiên, sau đó anh Hùng “tự phạt” để xin lỗi Tuấn rồi cả hai tiếp tục “chén thù chén tạc”.

Chém chết hàng xóm vì can ngăn chuyện vợ chồng cãi nhau -0
Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại tòa.

Đến 21h45 cùng ngày, Tuấn về phòng và xảy ra cãi vã với chị Mai Thị Thu Hiền (sống chung như vợ chồng với Tuấn) về chuyện gia đình. Trong lúc cãi vã, Tuấn dọa sẽ phá banh nhà trọ không cho ai ngủ. Thấy vậy, chị Hiền gọi cho anh Hùng tới nhờ khuyên nhủ Tuấn.

Nhận được điện thoại, anh Hùng chạy sang khuyên bạn. Thay vì nghe khuyên can Tuấn lại quay qua chửi người khuyên giải, khiến cả hai xảy ra cãi vã, đánh nhau. Sẵn có men trong người lại nhớ chuyện mâu thuẫn lúc nhậu, Tuấn đã dùng dao tự chế chém anh Hùng tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn đã tới Công an thị trấn Nhà Bè đầu thú.

Tại tòa, Tuấn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. Bị hại cũng đã mất, mức án nào cho bị cáo, bị hại cũng không thể sông lại được, nên mẹ nạn nhân đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bùi Thanh
.
.
.