"Chế" pháo nổ đốt chơi Tết, thanh niên 2k bị khởi tố về tội “sản xuất hàng cấm”

Thứ Năm, 27/01/2022, 15:16

Ngày 27/01/2022, Công an huyện Tiền Hải, Thái Bình cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái về hành vi “Sản xuất hàng cấm” quy định tại Điều 190 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trước đó, ngày 13/1/2022, tại xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, Công an huyện Tiền Hải phát hiện có tiếng pháo nổ.

Quá trình điều tra, Công an huyện Tiền Hải đã làm rõ Nguyễn Văn Thái, SN 2002, trú tại xã Đông Trà, huyện Tiền Hải là đối tượng đốt pháo.

Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái về hành vi “sản xuất hàng cấm” -0
Nguyễn Văn Thái tại Cơ quan Công an.
Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái về hành vi “sản xuất hàng cấm” -1
Tang vật thu được.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải, Nguyễn Văn Thái khai nhận vào khoảng đầu tháng 12/2021, Thái nẩy sinh ý định làm pháo nổ để dùng vào dịp tết Nguyên đán 2022, để biết cách chế tạo pháo nổ, Thái đã xem trên ứng dụng Youtube và đặt mua lưu huỳnh và KaliClorat trên ứng dụng điện thoại di động; sau đó, Thái đã chế tạo và đốt thử 5 quả pháo tại nhà nhóm bạn của mình.

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Thái, lực lượng Công an thu giữ 19 quả pháo nổ trọng lượng 6,743 kg và 0,266 kg thuốc pháo.

Cũng trong thời gian này, qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện Tiền Hải đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 1,66kg pháo các loại, 5 viên đạn.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, tình hình vi phạm về pháo vẫn tiếp tục tiềm ẩn phức tạp, Công an huyện Tiền Hải đã triển khai kế hoạch, tăng cường tuần tra kiểm soát đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm bảo đảm cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn, tiết kiệm.

Bình Vân
.
.
.