Chặt đứt đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ Năm, 25/08/2022, 17:32

 Bị Tổ công tác của Công an TP Lào Cai (Lào Cai) và Cục CSGT Bộ Công an vây bắt, đối tượng điều khiển phương tiện dùng xe ô tô lao thẳng vào tổ công tác. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, các trinh sát đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng.

Đâm vào lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát

Ngày 25/8, khi chúng tôi viết bài báo này thì sức khoẻ của Trung tá Đỗ Hoài Nam, Phó Trưởng Công an TP Lào Cai, người chỉ đạo trực tiếp vụ án đã dần bình phục. Anh tiếp tục sát cánh cùng đồng đội phối hợp với các điều tra viên Công an tỉnh Lào Cai điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, trong khi Trung tá Đỗ Hoài Nam và đồng đội tổ chức lực lượng triển khai bắt giữ đường dây tổ chức người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đối tượng điều khiển phương tiện đã liều lĩnh tông thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ. Rất may, Trung tá Đỗ Hoài Nam và đồng đội đã tránh được cú đâm trực diện, liều lĩnh của đối tượng gây án nhưng vẫn bị choáng váng sau cú va chạm.

Chặt đứt đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam -0
3 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ. 
Khoảng 2 tháng trước, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Công an TP Lào Cai có thông tin về đường dây nghi vấn tổ chức, đưa, dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn TP Lào Cai.

Cụ thể, đối tượng tổ chức đưa người từ Lai Châu về TP Lào Cai, sau đó đưa, dẫn sang nước thứ 3. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây rất cảnh giác, chúng thường xuyên thay đổi phương tiện. Quá trình di chuyển có xe đi trước và đi sau cảnh giới.

Trước tình hình trên, Trung tá, Đội trưởng Nguyễn Huy Đức đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Lào Cai và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai xây dựng, triển khai kế hoạch trinh sát, đấu tranh bóc gỡ đường dây tổ chức đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quá trình thực hiện, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn như lực lượng mỏng, đối tượng không chỉ hoạt động trên địa bàn TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai mà di chuyển sang địa bàn tỉnh khác - Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an TP Lào Cai cho biết.

Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam  -0
Hai đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ.

Sau thời gian trinh sát, Công an TP Lào Cai đã thu thập được đầy đủ thông tin, xác định lộ trình, quy luật di chuyển, hoạt động của đối tượng cùng các chứng cứ, chứng minh hành vi tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn.

Trong đường dây này, các đối tượng là người Việt Nam và Trung Quốc sinh sống tại Campuchia đã sử dụng mạng xã hội để lôi kéo người Việt Nam trên các tuyến biên giới tham gia vào đường dây đưa, dẫn người Trung Quốc nhập cảnh vào Lào Cai để đi nước thứ 3 với mức tiền công từ 90 đến 110 triệu đồng/người. Chúng tổ chức cho người Trung Quốc đi theo đường rừng, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua mốc biên giới Lào Cai, Lai Châu vào khoảng từ 1- 4 h sáng.

Khi sang đến biên giới Việt Nam sẽ có xe đón, đưa vào TP Lào Cai, chuyển xe đi các tỉnh miền Nam rồi sang nước thứ 3. Đa số các trường hợp nhập cảnh trái phép này là đối tượng phạm tội tại Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam để đi Myanmar và Campuchia.

Từ việc nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an TP xin phê duyệt phương án, thời gian, địa điểm bắt giữ các đối tượng.

Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam  -0
Chiếc xe tang vật của vụ án.

“Hoạt động tổ chức đưa, dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Lai Châu của các đối tượng diễn ra hết sức tinh vi, qua nhiều khâu, không gặp trực tiếp. Trong đường dây có nhiều mắt xích, được phân công thực hiện các công đoạn khác nhau nên việc bóc gỡ sẽ phải đúng thời điểm và phải củng cố được tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng để đấu tranh khi tiến hành bóc gỡ"- Thượng uý Nguyễn Viết Tùng, Đội phó Đội An ninh Công an TP Lào Cai cho biết.

Từ thông tin có được, Công an TP Lào Cai đã triển khai kế hoạch phá án. Thời điểm là ngày 20/8.

Phá án

Khoảng 11h00 ngày 20/8, Tổ công tác Công an TP Lào Cai dưới sự chỉ đạo của Trung tá Đỗ Hoài Nam, Phó Trưởng Công an TP Lào Cai phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công an, phát hiện chiếc xe ô tô BKS 24A – 217… lưu thông trên đường. Khi tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện chống trả quyết liệt, đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ và bỏ chạy.

Với quyết tâm bắt giữ đối tượng đến cùng, Thượng uý Nguyễn Viết Tùng, Đội phó Đội An ninh Công an TP Lào Cai cùng tổ công tác đã phối hợp với Tổ tuần tra CSGT truy đuổi đối tượng.

Đến Km155, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Thượng uý Nguyễn Viết Tùng và tổ công tác phối hợp với Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông áp sát xe đối tượng. Lúc này, đối tượng điều khiển phương tiện tiếp tục đâm xe vào xe ô tô của tổ công tác hòng tiếp tục chạy trốn. Tổ công tác đã khẩn trương huy động sự giúp sức của các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc áp sát xe đối tượng.

Đến khoảng 11h30', tổ công tác đã khống chế phương tiện, bắt giữ 5 đối tượng gồm 3 đối tượng người Trung Quốc và 2 đối tượng đưa dẫn người Việt Nam liên quan đến đường dây tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận đang di chuyển về Hà Nội, giao số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho một người khác chờ sẵn. Ngay lúc này, Tổ công tác đã báo cáo Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an TP Lào Cai bắt giữ đối tượng đón người tại Hà Nội và được phê duyệt.

Khoảng 14h50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Toyota Crush có biểu hiện nghi vẫn nên đã triệu tập đến Cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Mở rộng điều tra, cùng ngày,  tổ công tác của Công an TP Lào Cai đã bắt giữ 2 đối tượng là Giàng sử Dín (SN 1993, ở tại Mường Khương) và Hoàng Văn Mạnh (1986, nơi thường trú: tổ 9 phường Cốc Lếu ,TP Lào Cai).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. 

Xuân Mai
.
.
.