Chặn đứng tội phạm thanh thiếu niên manh động gây án

Thứ Sáu, 07/10/2022, 07:36

Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đang có những diễn biến phức tạp cả về số vụ và mức độ phạm tội. Hầu hết những đối tượng vi phạm pháp luật đều bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình. Nhiều trường hợp còn dính vào ma túy, thực hiện các hành vi đua xe trái phép, trộm cắp, cướp tài sản, gây mất trật tự xã hội.

Tội phạm tuổi vị thành niên diễn biến phức tạp

Theo ghi nhận của PV, trong thời gian qua, tình hình tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn TP Hà Nội có những diễn biến phức tạp. Các hình thức phạm tội ngày càng đa dạng, manh động, nguy hiểm khiến dư luận không khỏi lo lắng. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương và gióng lên hồi chuông báo động về trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chung tay phòng ngừa, góp phần đẩy lùi tội phạm ở lứa tuổi này.

Đầu tháng 10 vừa qua, Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 17 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 30/9, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo từ người dân về việc tại km9+900 QL 3 thuộc thị trấn Đông Anh, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao giao thông khiến một người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Đông Anh xác định vụ việc liên quan đến nhóm nam thanh niên đi xe máy mang theo dao hàn tuýp sắt, chạy tốc độ cao gây rối trật tự công cộng xảy ra tại các xã Tiên Dương, Uy Nỗ, Vĩnh Ngọc, thị trấn Đông Anh. Chỉ ít giờ sau, toàn bộ số đối tượng thanh thiếu niên vi phạm đã bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ.

Chặn đứng tội phạm thanh thiếu niên manh động gây án -0
Nhiều ổ nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã bị Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an huyện Đông Anh, nguyên nhân dẫn đến vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa hai nhóm thanh niên hẹn nhau mang dao kiếm, phóng lợn đi giải quyết. Đáng nói, đây không phải là ổ nhóm duy nhất bị Công an huyện Đông Anh phát hiện, bắt giữ. Trong tháng 8 và tháng 9, trên địa bàn huyện Đông Anh cũng đã xảy ra một số vụ việc tương tự. Các đối tượng thanh thiếu niên do mâu thuẫn xã hội dù ở nơi khác đã kéo nhau đến giải quyết mâu thuẫn tại đây. Có vụ các đối tượng đang trên đường đi tìm nhau để đâm chém đã bị lực lượng Công an xã phát hiện, truy đuổi. Chúng manh động dùng dao, kiếm chống lại lực lượng thi hành công vụ và bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị điều tra, xác minh bắt giữ.

Trước đó, Đội CSHS, Công an huyện Đông Anh cũng đã điều tra, bắt giữ đối tượng chuyên dùng dao gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện. Đối tượng gây án là Hoàng Tuấn Anh (SN 1993, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Hàng đêm, Tuấn Anh mang theo dao, điều khiển xe máy lảng vảng ở những tuyến đường vắng vẻ, nơi có phụ nữ đi làm đêm về qua liền phóng xe đuổi theo, áp sát. Khi đã tiếp cận được bị hại, đối tượng rút dao để đe dọa cướp. Với những trường hợp chống cự, đối tượng lạnh lùng gây thương tích, quyết thực hiện đến cùng hành vi cướp tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp nhắm vào phụ nữ.

Không chỉ ở các huyện ngoại thành, tại những quận trong nội đô, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật cũng có những diễn biến phức tạp. Ngày 29/5, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đội Phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên dùng vỏ chai bia tấn công nạn nhân, cướp tài sản. Trước đó, vào rạng sáng 26/5, tại ngõ 559 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, nhóm đối tượng này đã đi 3 xe máy áp sát, đạp ngã, dùng vỏ chai bia tấn công 2 nạn nhân rồi cướp xe máy.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hành vi gây án manh động của các đối tượng, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ 7/8 đối tượng trong vụ án. Đáng báo động, nhóm đối tượng này có độ tuổi còn rất trẻ (sinh năm từ 2004 đến 2009) nhưng chúng tụ tập thuê nhà trọ sống tập thể, rủ nhau đi gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu.

Chủ động phòng ngừa

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin “trên nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội xuất hiện nhóm thanh thiếu niên cứ sau 22h điều khiển xe máy không đeo BKS, mang dao phóng lợn và ném chai thủy tinh vào người đi đường không quen biết”.

Trước tính chất nghiêm trọng của thông tin, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chủ động triển khai xác minh, điều tra, bắt giữ đối tượng vi phạm. Chỉ trong vòng 1 ngày, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng CSHS điều tra làm rõ sự việc thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không có có căn cứ. Tuy nhiên, việc người dân bị ném chai thủy tinh là có nhưng nguyên nhân do đối tượng gây án nhầm bị hại với “đối thủ” đang tìm để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng gây án bị Công an quận Hà Đông làm rõ là Hà Anh Quân (SN 2008, HKTT tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hà Anh Quân là đối tượng không phải “xa lạ” với Đội CSHS, Công an quận Hà Đông, khi tháng 1/2022, Quân đã bị đơn vị điều tra về hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do đối tượng tuổi còn nhỏ, chưa phải chịu trách nhiệm hình sự nên được bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục theo quy định của pháp luật. Cho đến tháng 3/2022, Quân bị Công an quận Cầu Giấy điều tra do liên quan đến vụ trộm cắp 300 triệu đồng để trong xe ô tô. Và với độ tuổi chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, một lần nữa đối tượng được bàn giao cho gia đình quản lý dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng CSHS.

Khai nhận tại cơ quan Công an về hành vi ném vỏ chai bia vào người dân trên đường, đối tượng Hà Anh Quân cúi đầu, lí nhí do nhầm tưởng người dân này nằm trong nhóm thanh niên có mâu thuẫn với y trước đó ít phút. Đêm 2/10, Quân điều khiển xe máy sang bên Bắc Ninh để đón bạn gái, khi về đến phường Mỗ Lao đã bị một nhóm thanh thiếu niên rọi đèn pin vào mặt gây chói, hai bên xảy ra to tiếng.

Không chịu “kém miếng”, Quân phóng xe chở theo bạn gái đến một cửa hàng phế liệu, nhặt lấy vài vỏ chai bia cho vào bao tải rồi quay lại tìm nhóm thanh thiếu niên khi trước để “ăn thua” và ném nhầm vào người dân.

Thông tin với PV, chỉ huy Công an quận Hà Đông chi biết: Hành vi của đối tượng được xem là rất manh động. Đối tượng cũng có nhiều tiền sự bởi trước đó đã gây ra nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật trên địa bàn TP Hà Nội.

Đi sâu tìm hiểu, ngoài bệnh lý về thần kinh, đối tượng không có được sự giáo dục, chăm sóc tốt của gia đình. Đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự sa ngã, trượt dài của đối tượng. Ngoài công tác chủ động phòng ngừa của cơ quan Công an, vai trò quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường đối với những thanh thiếu niên là rất quan trọng.

Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nhiều vụ gây rối trật tự công cộng đã bị Công an quận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội phát hiện, ngăn chặn, xử lý hầu hết đối tượng đều là thanh thiếu niên bỏ học, ham chơi, đua đòi. Có nhiều đối tượng dù ở tỉnh ngoài, huyện ngoại thành nhưng vẫn tụ tập nhau phóng xe lên phố để “tạo bão” và bị Công an quận phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Do sống xa nhà, hoặc bố mẹ mải làm ăn, không có ở nhà, các đối tượng thiếu sự quản lý của gia đình đã tụ tập nhau lại gây ra những hành vi vi phạm pháp luật.

“Khoảng cách từ việc phóng xe máy lạng lách với tốc độ cao để gây rối trật tự công cộng đến hành vi trộm cắp, cướp giật hay va chạm đâm chém nhau rất ngắn. Nếu như không được ngăn chặn kịp thời, nguy cơ các đối tượng tiếp tục vi phạm pháp luật, có những hành vi khác là hoàn toàn có thể xảy ra với hậu quả khó có thể biết trước được”- đại diện Đội CSHS, Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo.

Để phòng, chống hiệu quả tội phạm trên, nhất là trong thời điểm cuối năm đang đến gần, Phòng CSHS đã triển khai mạnh mẽ các kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong đó có những hệ, loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối liên quan đến thanh thiếu niên. Công an các quận, huyện, thị xã cũng chủ động triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, nhất là những khu vực, tuyến đường giáp ranh, vắng vẻ, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến người dân nắm được những phương thức thủ đoạn gây án của các đối tượng để kịp thời phòng, tránh. Cùng với sự chủ động, quyết liệt của các đơn vị trong Công an TP Hà Nội, gia đình, nhà trường, các phụ huynh cũng cần tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục con em, học sinh để tạo thành một tấm lá chắn, ngăn không cho những học sinh, thanh thiếu niên vượt khỏi sợi dây an toàn, tránh bị lây nhiễm bởi những thói hư tật xấu dẫn tới trở thành những đối tượng vi phạm pháp luật.

Hoàng Phong
.
.
.