Chặn đứng những “quái xế” nẹt pô, dùng phóng lợn gây rối trong đêm

Thứ Ba, 14/03/2023, 16:52

Chỉ trong một đêm, các tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đã phát hiện, chặn giữ, xử lý hàng chục thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định. Đáng chú ý, nhiều phương tiện vi phạm đã được các đối tượng “độ”, chế pô, tạo nên những tiếng gầm rú, gây bức xúc đối với người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

21h cuối tuần, tuyến đường Võ Chí Công rực sáng ánh đèn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại đây khá lớn. Trong dòng phương tiện đi lại tấp nập đó, chốc chốc lại xuất hiện những chiếc xe mô tô phân khối lớn do đa phần là các thanh thiếu niên điều khiển phóng với tốc độ cao.

Những chiếc xe mô tô này gầm rú ga inh ỏi, khi đi qua các ngã tư, lái xe “vít ga” càng khiến cho âm thanh của pô xe nổ lớn. Mỗi lần nghe thấy tiếng xe mô tô phân khối lớn từ xa, những người dân điều khiển xe máy trên đường dường như không ai bảo ai, đều dạt vào phần lề đường để tránh với tâm trạng bức xúc.

Chặn đứng “quái  xế” gây rối trong đêm -0
Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm soát, kiểm tra xử lý thanh thiếu niên vi phạm.

Chỉ huy tổ công tác Y9/141 đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ tạo thành một “tấm lưới” vững chắc “quây” những lái xe vi phạm. Ngoài các CBCS làm nhiệm vụ công khai ở ngã tư Võ Chí Công – Xuân La, tổ công tác còn bố trí lực lượng hóa trang để xử lý vi phạm. Những CBCS mặc thường phục điều khiển xe máy đi lẫn vào dòng phương tiện trên đường. Khi phát hiện số thanh thiếu niên điều khiển mô tô phân khối lớn, những chiếc xe của các trinh sát này lặng lẽ, nhanh chóng áp sát, chờ điểm thích hợp để dừng xe, kiểm tra. Khi đi đến ngã tư đèn đỏ, số thanh thiếu niên điều khiển mô tô này dừng lại, cũng là lúc lực lượng trinh sát ập đến, yêu cầu đưa phương tiện lên vỉa hè để kiểm tra, xử lý.

22h, một nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mô tô phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô ầm ỹ, lạng lách đánh võng trên đường. Đội hình hóa trang nhanh chóng được lệnh bí mật áp sát. Chỉ ít phút đeo bám, khi đến ngã tư Võ Chí Công – Xuân La cũng đúng lúc đèn đỏ bật sáng buộc các đối tượng phải dừng lại, đã bị tổ công tác “ốp” được 4 phương tiện và một số đối tượng lên vỉa hè để kiểm tra. Kiểm tra nhanh, danh tính các đối tượng được xác định, đều ở những huyện ngoại thành như Hoài Đức, Quốc Oai. Tất cả số thanh thiếu niên trên đều sinh năm 1994, trước đó đã hẹn hò, rủ rê qua mạng xã hội, tụ tập nhau điều khiển xe máy, mô tô phân khối lớn lên trên phố để đi “bão đêm”.  

Trong khi tổ công tác Y9/141 phối hợp với Công an quận Tây Hồ kiểm tra, xử lý số vi phạm trên, thì tại khu vực đường Giải Phóng – Đại Cồ Việt, tổ công tác Y7/141 cũng làm nhiệm vụ phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép từ xa. Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, ngã tư Giải Phóng – Đại Cồ Việt lâu nay vốn được xem là điểm tập kết của số thanh thiếu niên “thích đi chơi đêm hơn ngủ”. Từ những điểm tập kết này, chúng “ngẫu hứng” điều khiển xe, gầm rú ga, nẹt pô đi trên các tuyến phố. Tại những điểm có tính chất giáp ranh, phức tạp trên, trong những tối, đêm cuối tuần, Phòng CSGT thường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các quận, huyện tăng cường bố trí lực lượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với những đối tượng vi phạm.

Thống kê của Phòng CSGT cho thấy, chỉ trong một đêm, có ít nhất hơn 20 thanh thiếu niên cùng chừng đó phương tiện là mô tô, xe máy gầm rú ga, nẹt pô… đã bị các tổ công tác 141 phát hiện, lập biên bản kiểm tra, xử phạt. Nhiều trong số đó là số thanh thiếu niên ở các huyện ngoại thành, thậm chí chưa đủ tuổi để có giấy phép lái xe, nhưng vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao, lạng lách, đánh võng trên đường.

Chặn đứng “quái  xế” gây rối trong đêm -0
Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố nhiều đối tượng tội gây rối trật tự công cộng.

Nhìn nhận những vi phạm này dưới góc độ an ninh trật tự, Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Trong năm 2022, có hàng chục đối tượng điều khiển xe máy, mô tô lạng lách, đánh võng trên đường đã bị Đội Cảnh sát hình sự cùng với Phòng Cảnh sát hình sự, các tổ công tác 141 phát hiện, kiểm tra, xử lý. Những đối tượng này khá đa dạng, đang đi học, bỏ học, trú tại các quận nội đô cũng như ngoại thành.

Thông qua mạng xã hội, chúng dễ dàng tụ tập, lôi kéo nhau, tạo thành bầy, đàn, điều khiển xe máy trên đường, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Có nhiều nhóm do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã chuẩn bị dao, kiếm, phóng lợn điều khiển xe máy, mô tô đi tìm “đối thủ” để thanh toán. Nhiều nhóm xảy ra hỗn chiến trên đường, thậm chí đâm chém nhầm “đối thủ” khiến người dân đi trên đường bị tử vong. Những đối tượng, vụ việc trên đều bị Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Nhiều đối tượng trong những nhóm thanh thiếu niên này cũng đã bị đơn vị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đánh giá, từ đầu năm đến nay, số vụ án liên quan đến thanh thiếu niên có những diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng tụ tập nhau thông qua các nền tảng mạng xã hội và cũng từ đây để giải quyết mâu thuẫn.

Mới đây, khoảng 10 đối tượng đã sử dụng dao, kiếm điều khiển xe máy trên đường, đâm chém nhóm “đối thủ” do mâu thuẫn cũng xuất phát từ mạng xã hội, khiến hai nạn nhân bị thương nặng. Ít ngày sau khi tập trung điều tra, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội cố ý gây thương tích, đồng thời mở rộng điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan khác.

“Điều báo động và nguy hiểm là đa số những đối tượng trên đều đang nằm trong độ tuổi học sinh, nhưng hành vi rất côn đồ, manh động, hung hãn. Trách nhiệm quản lý, giáo dục số thanh thiếu niên, học sinh của nhà trường, gia đình, các cấp chính quyền phải được siết chặt hơn, mới mong giảm đi số vụ việc vi phạm như trên”- Trung tá Nguyễn Minh Quang nhìn nhận.

Thông tin với PV, chỉ huy Phòng CSGT cho biết, trong năm 2022, liên quan đến những vi phạm của các thanh thiếu niên, đối tượng hình sự, các tổ công tác 141 đã phát hiện 839 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bàn giao 871 đối tượng cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết theo quy định. Các tổ công tác 141 cũng phát hiện và thu giữ 2.747 gói, viên nghi ma túy các loại, 329 xe mô tô nghi xe tang vật, 15 dao kiếm các loại, 26 gậy 3 khúc…

Ban chỉ đạo 141 của Công an TP Hà Nội cũng chỉ đạo các tổ công tác 141 tập trung phát hiện, bắt giữ các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây rối trật tự công cộng trên địa bàn các quận, huyện trọng điểm. Các tổ công tác 141 đã bắt giữ 981 phương tiện với 1.283 đối tượng có các hành vi vi phạm như trên, bàn giao cho Công an các phường sở tại để điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Trong thời gian tới, nhất là mùa hè, những vi phạm này có xu hướng diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, Công an TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối với những đối tượng, hành vi vi phạm trên, kết hợp các chuyên đề phòng, chống tội phạm vị thành niên, thanh thiếu niên gây án.

Hoàng Phong
.
.
.