Cặp đôi phiên dịch hối hận vì tham tiền của người nước ngoài

Thứ Ba, 23/08/2022, 20:50

Sau những lần hưởng lợi từ việc “kê giá” tiền thuê phòng cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú, Sơn và Linh lún sâu hơn một bước trên con đường phạm tội qua việc tổ chức cho nhiều người xuất cảnh, nhập cảnh “lậu”…

Ngày 23/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hà Hoàng Sơn (SN 1993, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Đặng Thị Thùy Linh (SN 1995, quê Lạng Sơn) về các tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Tổ chức cho người các xuất cảnh trái phép và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, Hà Hoàng Sơn, Đặng Thị Thùy Linh đều là phiên dịch viên và chung sống như vợ chồng từ tháng 5/2020. Sơn có mối quan hệ quen biết với đối tượng tên A Hải (quốc tịch Trung Quốc, chưa xác định được lai lịch).

Ngày 7/12/2020, thông qua Wechat, A Hải liên lạc với Sơn và Linh, nhờ thuê phòng cho hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú. Sơn liên hệ thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng với giá 13,5 triệu đồng/tháng nhưng báo lại với A Hải là 18,5 triệu đồng/tháng để hưởng chênh lệch 5 triệu đồng.

Cặp đôi phiên dịch hối hận vì tham tiền của người nước ngoài  -0
Hai bị cáo tại phiên tòa chiều 23/8.

Ngày 20/12/2020, A Hải tiếp tục liên hệ với Sơn đặt vấn đề thuê phòng cho năm người Trung Quốc không có giấy tờ, thị thực lưu trú, lần này Sơn và Linh hưởng chênh lệch số tiền 6 triệu đồng. 

Không những vậy, từ ngày 21 đến 25/2/2021, Sơn và Hà tổ chức cho 4 người Trung Quốc không có giấy tờ, thị thực nhập cảnh vào Việt Nam rồi sau đó di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh thu lợi bất chính gần 35 triệu đồng. Từ ngày 22 đến ngày 26/2/2021, cặp đôi này lại tổ chức cho 8 người Trung Quốc không có giấy tờ, thị thực đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội để xuất cảnh về lại Trung Quốc, thu lợi hơn 120 triệu đồng...

Tại phiên tòa sơ thẩm Hà Hoàng Sơn và Đặng Thị Thùy Linh đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo trình bày do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 dẫn đến thất nghiệp, không có tiền để chi tiêu nên mới “làm liều”.

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Hà Hoàng Sơn mức án 7 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, 6 năm tù về tội “Tổ chức cho người các xuất cảnh trái phép và 2 nằm tù “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, tổng hợp hình phạt Sơn phải chấp hành là 15 năm tù.

Bị cáo Đặng Thị Thùy Linh mức án 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, 3 năm tù về tội “Tổ chức cho người các xuất cảnh trái phép và 1 nằm tù “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, tổng hợp hình phạt Sơn phải chấp hành là 9 năm tù.

Thân Lai
.
.
.