Cảnh giác với nạn trộm cắp tháng “củ mật”

Thứ Bảy, 14/01/2023, 10:17

Cuối năm là thời điểm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, nhất là các hành vi liên quan đến tài sản. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công, triệt xóa các loại tội phạm, góp phần bảo đảm cho mọi người vui xuân, đón Tết trong an ninh, an toàn.

Từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào 3/2021 nhưng không chí thú làm ăn mà tiếp tục phạm tội, Đặng Chí Linh (SN 2003, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), đang bị cơ quan Công an điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cảnh giác với nạn trộm cắp tháng “củ mật”  -0
Công an TP Bạc Liêu lấy lời khai của đối tượng Linh về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, lúc 20h ngày 25/12/2022, Linh vào khu vực nhà xe của siêu thị Vincom (phường 7, TP Bạc Liêu) để trộm cắp tài sản. Phát hiện một xe máy quên khóa cốp, Linh móc trộm 1 ví bên trong có 1 triệu đồng, 2 nhẫn, 1 đôi bông tai với trọng lượng gần 5 chỉ vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trước đó, cũng tại siêu thị này, lúc 18h ngày 4/12, Linh đã mở 9 cốp xe máy lấy trộm số tiền 1,5 triệu đồng và bị cơ quan Công an xử lý hành chính.

Theo Thiếu tá Lê Duy Chương (Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu), thời điểm cuối năm tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Thông thường có 2 dạng tội phạm liên quan đến hành vi này. Thứ nhất, trộm cơ hội, thường các đối tượng đi riêng lẻ, chọn các điểm tập trung đông người như: Chợ, khu vui chơi, khu vực gửi xe của siêu thị, trung tâm thương mại để bẻ khóa, cạy cốp lấy trộm tài sản. Thứ hai, là trộm đột nhập, số đối tượng hoạt động thành nhóm, phân chia nhiệm vụ để đột nhập nhà dân, cơ quan Nhà nước, công ty,… để trộm tài sản.

Mới đây, Công an huyện Vĩnh Lợi liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn. Theo đó lúc 1h ngày 27/12/2022, phát hiện 1 chiếc xe máy đậu trước cửa nhà người dân trên địa bàn phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu không có người trông coi, Ngô Hải Siêu, Thạch Trường Duy và Nguyễn Trần Minh Mẫn đã bẻ khóa lấy trộm rồi tẩu thoát. Đến 3h cùng ngày, 3 đối tượng trên đến ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, phát hiện thêm 1 xe máy của người dân đậu trước hành lang nên lẻn vào lấy trộm thì bị Công an xã Hưng Hội bắt quả tang.

Trước đó, lúc 16h ngày 20/12/2022, Nguyễn Mai Đình (SN 1992, ngụ huyện Phước Long) cùng bạn chạy xe môtô dọc tuyến đường trên địa bàn xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi với ý định trộm cắp tài sản. Phát hiện 1 xe máy Yamaha Exciter đậu trước sân nhà người dân không ai trông coi, nên Đình vào bẻ khoá lấy trộm xe rồi tẩu thoát. Ngày hôm sau, Đình mang xe lấy trộm đến thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cầm với giá 4 triệu đồng.

Trung tá Lê Trung Ngoan, Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Vĩnh Lợi cho biết: “Nguyên nhân các vụ trộm tài sản gần đây chủ yếu do người dân lơ là mất cảnh giác, đậu đỗ xe máy trước sân không có người trông coi; người dân ra khỏi nhà đeo nhiều trang sức dễ gây chú ý đối với đối tượng xấu; một số công ty, cơ quan Nhà nước không bố trí lực lượng bảo vệ canh gác ban đêm nên tạo điều kiện cho đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản”.

Không chỉ nhắm đến tài sản của người dân sơ hở, một số đối tượng còn trộm cắp cả những tài sản của cơ quan Nhà nước hoặc vào cơ quan Nhà nước để lấy trộm tài sản. Điển hình là vụ trộm cắp xe máy trong UBND xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi do Phan Tòng Nhiệm (SN 1996, ngụ TP Bạc Liêu) thực hiện vào trưa 21/12/2022.

Theo đó, khi chở một người bạn đến UBND xã Long Thạnh làm giấy tờ hành chính, Nhiệm quan sát xung quanh có nhiều xe máy đậu nhưng không có người trông coi, nên bẻ khoá lấy trộm xe rồi nhanh chóng đem đến Bến xe Bạc Liêu cất giấu, sau đó bỏ trốn về Cà Mau. Biết vụ việc được cơ quan Công an điều tra nên ngày hôm sau, Nhiệm đến Công an huyện Vĩnh Lợi đầu thú, giao nộp xe đã lấy cắp.

Hay 4 đối tượng là Danh Nam, Trần Thái Luận, Trương Thanh Thảo và Lâm Nhĩ Khang (cùng ngụ huyện Hòa Bình) lợi dụng đêm khuya, không có người dân qua lại đã thực hiện 10 vụ trộm cáp viễn thông trên địa bàn thị trấn Hòa Bình và xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình).

“Để phòng ngừa các vụ mất trộm tài sản nhất là thời điểm Tết, người dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản; không đậu xe những nơi vắng, không người trông coi. Đối với các cơ quan nên bố trí bảo vệ canh gác luân phiên trong dịp Tết để hạn chế thấp nhất nguy cơ kẻ gian trộm cắp tài sản”, Thiếu tá Lê Duy Chương, khuyến cáo.

V.Đức – T.Nguyễn
.
.
.