Cảnh giác với chiêu trò dàn cảnh cướp tài sản

Thứ Hai, 16/05/2022, 08:21

Dàn cảnh cướp giật tài sản là hình thức đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, các đối tượng luôn có những chiêu thức mới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác để phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò dàn cảnh để cướp tài sản.

Dù chiêu trò dàn cảnh vờ mua xe, đòi đi thử để chiếm đoạt đã từng xảy ra ở một số nơi và đã từng được cảnh báo, nhưng mới đây vẫn tiếp tục xảy ra ở Hà Nam vào cuối tháng 4/2022. Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm gây án Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Theo anh Hoàng Minh Ngọc - chủ cửa hàng xe máy Minh Ngọc ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân: Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 23/4, khi anh và nhân viên đang ở cửa hiệu thì có một thanh niên đi vào hỏi mua xe máy. Sau khi ngó nghiêng, lướt xem mấy dãy xe, người này đã chọn một chiếc xe máy hiệu AirBlade dựng ở tận sâu bên trong cửa hiệu dắt ra ngoài và đề nghị được đi thử, kiểm tra xe. Lợi dụng lúc này cửa hàng đông khách, trong lúc anh Ngọc và nhân viên không để ý, nam thanh niên đã rồ ga, phóng xe chuồn mất. Biết bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt xe máy, anh Ngọc vội tới trụ sở Công an xã Chính Lý trình báo.

dàn cảnh-2.jpg -0
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp xuống hiện trường hỏi cung 2 đối tượng dàn cảnh cướp ôtô ở TP Phủ Lý.

Với thông tin ít ỏi bị hại cung cấp về đối tượng đã khiến cơ quan Công an gặp khá nhiều khó khăn trong việc điều tra, rà soát xác định thủ phạm. Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là huy động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Lý Nhân đã làm rõ, xác định được thủ phạm gây án chính là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và phối hợp với nhân dân bắt giữ được Tuấn khi đối tượng này đang mang chiếc xe máy nói trên đi cầm cố tại một cửa hiệu cầm đồ tại khu vực cầu Châu Sơn (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Ngoài vụ dàn cảnh vờ mua xe rồi gây án chiếm đoạt xe máy nói trên, trước đó, cuối tháng 12/2021, một vụ dàn cảnh cướp ôtô với thủ đoạn tinh vi và hành vi manh động, liều lĩnh hơn nhiều cũng xảy ra trên địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, chưa đầy 2 ngày sau khi gây án, 2 tên cướp ôtô manh động Phạm Minh Quang (SN 1990) và Trần Ngọc Hiếu (SN 1998, cùng trú ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã nhanh chóng bị Công an tỉnh Hà Nam tóm gọn cùng chiếc ôtô tang vật khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Từ kinh nghiệm điều tra phá án, Thượng tá Lê Anh Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cũng chia sẻ về một số dấu hiệu nhận diện tội phạm; phương thức thủ đoạn gây án cũng như một số cách hoá giải nếu không may mắc bẫy của các đối tượng dàn cảnh để cướp tài sản.

Chiêu trò thường gặp nhất là các đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông để lợi dụng cướp, cướp giật tài sản, đã có không ít nạn nhân sập bẫy. Có trường hợp bọn chúng theo dõi nạn nhân khi đến đoạn đường vắng vẻ rồi gây va chạm hoặc chúng giả vờ đánh ghen khiến nạn nhân không kịp phản ứng, các đối tượng sẽ dễ dàng thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản.

Cũng có trường hợp bọn chúng đóng giả là nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường, khi người đi đường nhìn thấy, mất cảnh giác dừng phương tiện định giúp đỡ thì đồng bọn sẽ phục sẵn xông ra khống chế rồi cướp tài sản. Cũng có trường hợp, chúng đóng giả làm khách thuê xe ôm, thuê taxi để điều tài xế đến địa điểm vắng người qua lại để ra tay cướp tài sản. Trong đó đã có những trường hợp khi nạn nhân chống cự đã bị chúng dùng hung khí sát hại hoặc gây thương tích.

Thượng tá Lê Anh Dũng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng không để bị tội phạm lợi dụng tâm lý chủ quan, sự sơ hở của bản thân để gây án. Trong đó, cần phải chú ý quan sát khi tham gia giao thông, không để đối tượng xấu lợi dụng để dàn cảnh va chạm giao thông để gây án.

Khi tham gia giao thông, người dân không nên mang theo nhiều tài sản có giá trị lớn hoặc đeo các trang sức đắt tiền. Nếu cần phải mang theo tài sản có giá trị lớn khi đi ra đường thì nên để gói bọc cẩn thận và để vào trong cốp xe. Khi di chuyển trên đường cần chú ý quan sát, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì nên dừng xe, tấp vào lề đường bên cạnh nhà dân hoặc dừng xe ở những địa điểm đông người qua lại.

Nếu phát hiện mình bị rơi vào bẫy dàn cảnh của nhóm đối tượng xấu, người dân không nên tự chống trả ngay, mà nên tìm cách hô hoán để mọi người xung quanh, người đi đường hỗ trợ, tránh trường hợp bị các đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho bản thân hoặc nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không may bị rơi vào bẫy dàn cảnh cướp, cướp giật tài sản của bọn tội phạm, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan Công an. Với những thông tin bị hại cung cấp và chứng cứ thu thập được sẽ giúp Cơ quan Công an nhanh chóng truy bắt thủ phạm gây án, kịp thời truy thu tài sản trả lại cho bị hại.

Tâm Minh
.
.
.