Cảnh giác việc lợi dụng hoạt động tôn giáo để lôi kéo tham gia mê tín dị đoan

Thứ Sáu, 11/10/2024, 11:45

Bằng những lời lẽ như “đánh thức tiềm năng bản thân”, “giá trị sống”, “năng lượng cộng hưởng từ trời đất, vũ trụ khác, nhất là chữa bệnh bằng năng lượng vô hình, không cần dùng thuốc…”, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng chục người trong gia đình tham gia vào hoạt động mê tín dị đoan.

Ngày 11/10, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một nhóm người lợi dụng sinh hoạt đạo Tin Lành để biến tướng, hoạt động mê tín dị đoan trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Theo Công an huyện Krông Pắk, trước đó vào ngày 6/10, trên trang tài khoản cá nhân có nickname “H Mec E Ban” đăng tải các video clip ghi hình các buổi sinh hoạt và được những người tham gia chia sẻ lại trên các trang cá nhân Facebook và Tiktok.

Theo video clip ghi lại cho thấy, cảnh một nhóm người sinh hoạt tại gia có hành động nhảy múa, trước mặt có nhiều vật dụng “lạ”. Đặc biệt hơn, có những hành động quái dị, lời lẽ khác thường như: “Đánh thức tiềm năng bản thân”, “giá trị sống”, “năng lượng cộng hưởng từ trời đất, vũ trụ khác, nhất là chữa bệnh bằng năng lượng vô hình, không cần dùng thuốc… khiến nhiều người xem hoang mang. Ngay sau khi các video clip được chia sẻ đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nhất là những tín đồ đạo Tin Lành trên địa bàn.

Xuất hiện nhóm biến tướng đạo Tin Lành để hoạt động mê tín dị đoan -0
Nhóm người tham gia buổi sinh hoạt với những vật dụng và hành động nhảy múa "lạ" (Ảnh cắt từ video clip).

Ngay sau khi video clip xuất hiện, Công an huyện Krông Pắk đã vào cuộc xác minh làm rõ. Theo xác minh, vụ việc trên xảy ra tại nhà của bà H Nêm Kbuôr (SN 1988, trú tại buôn Krông Búk, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) từ tháng 7/2024, do 2 vợ chồng H Mec Êban (SN 1984) và Y Set Niê (SN 1974, việt kiều Mỹ) tổ chức.

Theo đó, từ ngày 14/6 đến ngày 19/8/2024, vợ chồng H Mec Êban từ Mỹ về Việt Nam để thăm bố nuôi của H Mec Êban là ông Y Tham Bkrông tại buôn Krông Búk, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk. Cả 2 vợ chồng H Mec Êban đều theo đạo Tin Lành nhưng trong thời gian lưu trú tại đây, cả hai không đi sinh hoạt tại các điểm nhóm trong buôn mà tự sinh hoạt tại nhà H Nêm Kbuôr.

Trong tháng 7/2024, vợ chồng H Mec Êban cùng khoảng 30 người trong dòng họ tập trung cầu nguyện tại nhà H Nêm Kbuôr. Tại đây, trong khi cầu nguyện, H Mec Êban và một số người dùng điện thoại để ghi hình lại. Ngày 19/8/2024, H Mec Êban cùng chồng về lại Mỹ. Từ đó đến nay, các trường hợp trên không tổ chức tập trung cầu nguyện. Tuy nhiên, đến ngày 6/10, H Mec Êban dùng tài khoản Facebook cá nhân “H Mec E Ban” đăng tải các video clip này lên Facebook và được những người tham gia chia sẻ lại trên các trang cá nhân Facebook và Tiktok.

Xuất hiện nhóm biến tướng đạo Tin Lành để hoạt động mê tín dị đoan -0
Những vật dụng xuất hiện trong buổi hoạt động cầu nguyện của nhóm người (Ảnh cắt từ video clip).

Trung tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi các video clip được đăng tải, Công an huyện đã tiến hành làm việc với những người liên quan. “Quá trình làm việc, những người này đã thừa nhận có hành vi như trong video clip. Qua công tác tuyên truyền, những người này đã nhận ra hành vi sai trái và tự nguyện gỡ bỏ các video clip chia sẻ, đăng tài, đồng thời cam kết không tái phạm”, Trung tá Kiều Mạnh Hùng thông tin.

Việc lợi dụng sinh hoạt tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan là trái với quy định, vi phạm pháp luật. Người dân cần cảnh giác, không tin vào những lời lẽ mê tín dị đoan, phản khoa học của các đối tượng trên. Việc sinh hoạt tôn giáo của người dân cần tuân thủ các quy định pháp luật, không đi theo các tà đạo gây ảnh hưởng đến sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Văn Thành
.
.
.