Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh”

Thứ Sáu, 03/09/2021, 10:12

Ngày 3/9, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) phát thông báo cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo mượn danh nghĩa từ thiện xã hội và chi trả gói hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ Công an thị xã Tân Uyên phát hiện trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook xuất hiện khá nhiều trang, nhóm mang danh từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Các đối tượng đăng tải hình ảnh lương thực, thực phẩm và công khai cả số điện thoại liên hệ nên rất dễ dẫn dụ người cả tin.

Các trang này sẽ yêu cầu người ủng hộ từ thiện, người cần giúp đỡ, người nhận trợ cấp khó khăn theo chủ trương của nhà nước cung cấp thông tin cá nhân, để lại số tài khoản, số điện thoại và “tag” ít nhất 5 bạn bè vào nhóm hoặc nhấn vào các đường link…để trục lợi hoặc đánh cắp mật khẩu tài khoản.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “hỗ trợ người dân khó khăn” trên mạng xã hội -1
Một nhóm lừa đảo qua mạng xã hội.

Trước tình hình trên, Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho các trang, nhóm trên mạng xã hội.

Trường hợp muốn đóng góp từ thiện, người dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin qua chính quyền địa phương, người cần giúp đỡ. Nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do nhà nước, đoàn thể, quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước cấp phép đứng ra tổ chức.

Cho đến nay, tại thị xã Tân Uyên, việc trợ cấp khó khăn do dịch COVID-19 vẫn được chính quyền địa phương phát trực tiếp cho người dân chứ chưa áp dụng hình thức chuyển khoản.

 

M.Hải
.
.
.