Cảnh báo giả nhà sư kêu gọi từ thiện, quyên góp, ủng hộ để chiếm đoạt tài sản

Thứ Hai, 30/09/2024, 07:10

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở Thừa Thiên Huế, đối tượng đã giả danh sư thầy để kêu gọi từ thiện, ủng hộ, quyên góp để tổ chức “Khóa tu mùa hè”, sửa chữa cơ sở thờ tự tâm linh… nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/9, Cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên Huế cho biết đang đấu tranh mở rộng làm rõ thêm những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Trung Thành (SN 1984, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Theo điều tra ban đầu, Thành đã lập tài khoản Facebook “Mái Ấm Tình Thương”, câu lạc bộ “Từ tâm” mạo danh nhà sư T.T - người thường xuyên làm từ thiện, có uy tín và được nhiều người trong và nước ủng hộ tiền giúp đỡ cho hàng ngàn trường hợp bệnh tật, hoàn cảnh thương tâm. Bằng thủ đoạn lấy các bài viết kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của sư thầy T.T đăng trên mạng xã hội, Thành đã sao chép, sửa lại số tài khoản nhận tiền của mình rồi đăng tải vào các hội nhóm để kêu gọi tiền ủng hộ sau đó chiếm đoạt và tiêu xài.

Bên cạnh đó, Thành còn lập nhiều tài khoản khác hoặc đăng trên trang Facebook “Hội đồng hương Nghệ An sống tại miền Trung”… những thông tin về các mảnh đời bất hạnh, sự sống đang bị đe dọa để kêu gọi cộng động mạng chung tay ủng hộ.

Cảnh báo giả nhà sư kêu gọi từ thiện, quyên góp, ủng hộ để chiếm đoạt tài sản -0
Cơ quan Công an công bố lệnh bắt tạm giam Lê Trung Thành.

Đơn cử, trên trang Facebook “Candy Phạm”, Thành đăng bài viết “Xin cứu lấy trái tim con” với nội dung: “Con cần 40 triệu đồng tạm ứng để tiến hành phẫu thuật gấp mà mẹ con lúc này chẳng biết cầu cứu ai. Con sinh ra trong sự chối bỏ của cha và nước mắt của mẹ trẻ quanh năm sống trong cảnh bạo lực gia đình. Hình như đối với 2 mẹ con những tháng ngày qua là những tháng ngày đau thương và nước mắt. Ngày bệnh viện báo tin con mang bệnh lý tim rất nặng là ngày mọi hy vọng của con tắt lịm… Con hiện chưa có tên nên tạm thời gọi theo tên mẹ CB Trần Thị Kim Ngọc ở thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre… Hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 quận 10 TP Hồ Chí Minh. Mọi sự phát tâm xin gửi về số tài khoản của Câu lạc bộ Từ Tâm. Số tài khoản 2002230041983, chủ tài khoản: Lê Trung Thành, chủ nhiệm Câu lạc bộ Từ Tâm…”.

Sau khi bài viết này đăng tải, nhiều người đọc tưởng là thật đã gửi chút tiền ủng hộ với hy vọng mẹ con chị Ngọc sớm vượt qua khó khăn. Với những thủ đoạn tương tự, Thành đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước. Bên cạnh đó, khi đánh vào tâm lý của một số phật tử quen biết qua mạng, Thành trong vai “nhà sư” nhắn tin mượn tiền phật tử với lý do để chuyển tiền mua quan tài cho những người xấu số. Khi mượn được lần đầu, Thành tiếp tục nhắn tin mượn lần hai, lần ba và nhiều người tưởng Thành nói thật nên tiếp tục chuyển tiền cho mượn.

Khi bị nhiều người phát hiện và tố giác trên mạng xã hội, đối tượng đã khóa tài khoản, tạo lập các tài khoản Facebook ảo khác để rao bán hàng hóa và vé máy bay trực tuyến. Từ tháng 2/2023 đến tháng 2/2024, Lê Trung Thành tiếp tục lừa đảo hàng chục người trên cả nước và lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 200 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, tổng số tiền Thành chiếm đoạt các vụ lừa đảo gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, có rất nhiều bị hại chưa biết hoặc không trình báo với cơ quan Công an.

Tương tự, trước đó, kẻ xấu đã có thư và lời giả mạo Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, trụ trì chùa Từ Đàm về việc kêu gọi đóng tiền tổ chức “Khóa tu mùa hè năm 2024”. Sự việc nghiêm trọng này được chùa Từ Đàm kịp thời phát hiện ngay sau khi có một phật tử liên lạc về thông báo đã gửi gần 150 triệu đồng để ủng hộ “Khóa tu mùa hè năm 2024”. Theo cơ quan chức năng, trong thư kêu gọi, có ảnh chữ ký của Hòa thượng Thích Hải Ấn và dấu của Học viện Phật giáo, thư của đối tượng lừa đảo mạo danh mời người chuyển tiền tham gia Ban Tổ chức, hỗ trợ việc tổ chức khóa tu mùa hè năm 2024.

Để tạo niềm tin cho các phật tử và nhiều người dân, các đối tượng còn tạo nhóm liên lạc qua zalo, lấy logo và nội dung nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau các lần đóng góp, để xét duyệt việc các phụ huynh gửi con tham dự khóa tu. Đồng thời, kẻ gian còn gửi cả hình ảnh căn cước công dân cá nhân để tạo lòng tin và có những lưu ý: “…các Phật tử cảnh giác trước những hành vi lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo rất… tinh vi”, yêu cầu phụ huynh “phải xóa toàn bộ thông liên hệ để tranh việc vị kẻ xấu lợi dụng”… Những thủ đoạn của kẻ xấu đã khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền ủng hộ và đăng ký cho con em

Hòa thượng Thích Hải Ấn cho biết, những sự việc kêu gọi liên quan tới khóa tu mùa hè, thư mời tham gia Ban Tổ chức khóa tu “Tuổi trẻ hướng thiện”… trên mạng xã hội không liên hệ tới Hòa thượng. Hòa thượng khẳng định việc chụp lại chữ ký, khuôn dấu và các lời kêu gọi tiền, thư xác nhận… nhân danh Hòa thượng và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế trong việc tổ chức khóa tu mùa hè 2024 đều là giả mạo. “Quý Phật tử nên tỉnh giác, xin hoan hỷ liên lạc trực tiếp với chúng tôi hoặc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế trước khi có các quyết định về mọi việc. Đừng vội đọc một vài thông tin trên mạng để bị lợi dụng, như các trường hợp đáng tiếc đã xảy ra”, Hòa thượng Thích Hải Ấn chia sẻ.

Hay vừa qua, sau vụ cháy chùa Thuyền Lâm ở TP Huế (Thừa Thiên Huế), trên mạng xã hội xuất hiện bài viết có nội dung kêu gọi hỗ trợ thiệt hại để sửa chữa chùa. Cụ thể, trong bài đăng trên Facebook của tài khoản “Chùa Thuyền Lâm-TP Huế” có đoạn viết: “Với tâm nguyện được hộ trì tam bảo kính mong quý phật tử, quý nhà hảo tâm gần xa phát tâm chút tịnh tài để phục hồi khu vực chánh điện thuộc khuôn viên chùa. Và các pho tượng bị hư hại ban đầu diện tích khoảng 200m²… Cuối bài đăng còn để lại số tài khoản và mang tên Đinh Đức Nam, sư tăng Thích Đức Nam để Phật tử, nhà hảo tâm gửi vào “hùn phước”. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết nhận được về nhiều lượt chia sẻ. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan Công an TP Huế thì bài viết này do kẻ xấu tạo nên với mục đích lừa đảo phật tử và các nhà hảo tâm.   

Qua những vụ việc nói trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, tín đồ tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin giả mạo trên, tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản của những người mà mình chưa hề biết. Trong trường hợp phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo như trên kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Lan
.
.
.