Các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhúng chàm vì... "phong bì"

Thứ Ba, 30/07/2024, 11:42

Trong các bị cáo là Giám đốc trung tâm đăng kiểm, bước đầu họ khai nhận quyết liệt nghiêm cấm nhân viên của trung tâm nhận hối lộ để bỏ qua lỗi đăng kiểm, tuy nhiên sau thời gian điều hành trung tâm, quyền lợi nhận từ việc được hối lộ quá lớn, cộng thêm việc phải “chung chi” cho cấp trên nên các Giám đốc này đã “nhúng chàm” một cách tự nhiên…

Sáng 30/7, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử các bị cáo liên quan vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam; 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Trong phiên tòa sáng nay, HĐXX vẫn tiếp tục thẩm vấn các bị cáo thuộc 2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-06V và 50-07V. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận sai phạm của mình khi thực hiện hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Các giám đốc trung tâm đăng kiểm từ chống tham nhũng đến…nhúng chàm -0
Lực lượng bảo vệ phiên tòa giám sát các bị cáo trong phiên xét xử.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V đặt tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, có chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành…

Tháng 8/2016, Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-06V trong thời gian mới được bổ nhiệm, đã có nhiều cuộc họp nghiêm cấm việc nhân viên ở trung tâm nhận hối lộ để bỏ qua lỗi đăng kiểm.

Các giám đốc trung tâm đăng kiểm từ chống tham nhũng đến…nhúng chàm -0
 Phiên tòa xét xử sáng 30/7 (ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên với “áp lực” phải “chung chi” cho cấp trên, sau 1 thời gian làm giám đốc, nhiệt huyết chống tiêu cực giảm dần, Long cho phép nhân viên nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện khi xe vào đăng kiểm đạt. Lý do để nhân viên nhận hối lộ, tại tòa bị cáo Long khai để nâng cao đời sống nhân viên và có tiền chung chi cho các sếp trên Cục.

Việc chủ các phương tiện đăng kiểm phải đưa hối lộ được cụ thể với các mức giá khác nhau như: xe dưới 9 chỗ đến 16 chỗ sẽ có giá 150 ngàn đồng; từ 16 chỗ đến 45 chỗ và xe tải dưới 5 tấn là 200 ngàn đồng; xe tải từ 5 tấn, xe đầu kéo là 300 ngàn đồng…cho 1 lần kiểm định.

Quy luật ngầm giữa các ĐKV được đưa ra đối với các chủ phương tiện. Khi ĐKV vào cabin xe kiểm tra, nếu thấy tiền thì sẽ bất đèn chiếu sáng trước và, nếu không có tiền sẽ để đèn cảnh báo nguy hiểm. Từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2022, trung tâm này đã nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng, riêng bị cáo Long hưởng lợi gần 1,1 tỷ.

Để "bôi trơn" cấp trên hàng tháng khi ra Hà Nội họp với Cục, bị cáo Long đổi tiền Việt sang USD để vào phong bì rồi ghi ngắn gọn dòng số 5006V sau đó đưa cho Đặng Việt Hà. Khi bị HĐXX chất vấn, bị cáo Long cho biết số tiền hưởng lợi thực tế chỉ khoảng 850 triệu chứ không như trong cáo trạng là hơn 1,1 tỷ đồng.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V đặt tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ CHí Minh. Cũng như bị cáo Nguyễn Thanh Long, tháng 10/2017, bị cáo Ngô Ngọc Sơn về làm Giám đốc trung tâm đã mở các cuộc họp nghiêm cấm nhân viên trong trung tâm nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi khi kiểm định.

Các giám đốc trung tâm đăng kiểm từ chống tham nhũng đến…nhúng chàm -0
Bị cáo Ngô Ngọc Sơn.

Việc “siết” nhân viên không nhận hối lộ kéo dài khoảng 10 tháng, đến tháng 8/2018, với áp lực về doanh thu, tiền lương, tiền thưởng cho nhân viên trung tâm cộng với tiền “bôi trơn” cho cấp trên, Sơn đã bàn bạc với thống nhất cùng Trần Hữu Thông và Nguyễn Hồng Quang cùng với các ĐKV về việc nhận tiền của chủ các phương tiện để bỏ qua lỗi, kiểm định đạt cho các phương tiện đăng kiểm.

Tại tòa, trả lời HĐXX, bị cáo Sơn thật thà thuật lại việc “động viên” nhân viên nhận hối lộ: "Thôi thì kiểm tra nới nới cho người dân, nếu phương tiện có những lỗi nhỏ thì nhắc nhở chủ phương tiện. Nếu chủ phương tiện đưa "bồi dưỡng" thì nhận để tăng thêm nguồn thu nhập cho nhân viên của trung tâm cũng như có chi phí để trung tâm ngoại giao".

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V có 5 chuyền kiểm định, bị cáo Sơn quy định mỗi tháng 1 chuyền sẽ đưa cho Sơn 10 triệu đồng, từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2022, mỗi chuyền kiểm định sẽ nộp cho Sơn 15 triệu đồng.

Các giám đốc trung tâm đăng kiểm từ chống tham nhũng đến…nhúng chàm -0
Những người có nghĩa vụ liên quan có mặt tại tòa.

Khi được HĐXX hỏi về số tiền nhận được từ các chuyền kiểm định, Sơn đã sử dụng vào mục đích gì, bị cáo Sơn khai dùng 1 phần số tiền đó để hối lộ cho bị cáo Trần Kỳ Hình và bị cáo Đặng Việt Hà để lãnh đạo Cục tạo điều kiện tốt hơn cho trung tâm của mình.

Theo lý giải của bị cáo Sơn: “Không đưa thì không tự tin lắm trong giao tiếp, không tự tin lắm khi làm việc với cấp trên. Với lại, “văn hóa phong bì” đã tồn tại lâu rồi, các trung tâm khác cũng làm vậy, mình không làm cũng không được!”. Bị cáo Sơn đã đưa tổng cộng cho bị cáo Trần Kỳ Hình 480 triệu, cho Đặng Việt Hà 357 triệu.

Chiều nay, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-08D.

M.Đức-Bùi Hào
.
.
.