Các đối tượng dương tính với ma túy đi lừa bán thực phẩm chức năng

Thứ Sáu, 10/03/2023, 14:07

Qua test nhanh, Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) phát hiện 3 đối tượng từ Bắc Giang và Lạng Sơn đến Cà Mau bán thực phẩm chức năng dạo, bị dương tính với ma túy. 

Chiều 10/3, ông Châu Quốc Hùng, Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, Công an huyện Cái Nước đã mời làm việc 3 đối tượng bán thực phẩm chức năng dạo cho người dân với giá cao gấp nhiều lần thực tế. Đáng chú ý, cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Bán thực phẩm chức năng nhưng dương tính với ma túy  -0
Công an huyện Cái Nước làm việc với 1 đối tượng trong nhóm. 

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đến từ hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Bằng thủ đoạn tặng quà giá trị nhỏ, nhưng bán thực phẩm chức năng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực của sản phẩm cho người dân, các đối tượng tạo niềm tin, lừa nhiều người.

Sau khi lấy lòng, chúng tư vấn bán cho người dân mua các sản phẩm thực phẩm chức năng có giá từ 1,5 triệu đồng trở lên, trong khi giá trị thực các sản phẩm này chỉ khoảng 200.000 đồng.

Bán thực phẩm chức năng nhưng dương tính với ma túy  -2
Một số sản phẩm thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ. 

Trong lúc làm việc, thấy các đối tượng có biểu hiện không bình thường, Công an huyện Cái Nước tiến hành test nhanh, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy. Công an huyện Cái Nước lập biên bản, niêm phong hàng chục loại sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Văn Đức
.
.
.