Các bị cáo chịu tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, nhiều lần

Thứ Năm, 15/08/2024, 18:41

Ngày 15/8, phiên tòa xét xử đại án đăng kiểm, sau phần bào chữa của luật sư và bào chữa bổ sung của các bị cáo, đại diện VSND TP Hồ Chí Minh đã đối đáp lại các luận cứ của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo thuộc các trung tâm đăng kiểm khối D, do tư nhân làm chủ đầu tư gồm các trung tâm  50 - 10D, 50 - 13D, 50 - 14D... 

Trước đó, trả lời HĐXX và đại diện VKS, hầu hết các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và ăn năn, hối cải về hành vi của mình. Quá trình bào chữa, luật sư của các bị cáo cũng thống nhất quan điểm của đại diện VKS và tội danh như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng mức án mà đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo quá cao. 

Các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về các tình tiết tăng nặng, có tổ chức, phạm tội nhiều lần -0
Các bị cáo thuộc các trung tâm đăng kiểm Khối D.

Ngoài ra, luật sư và các bị cáo còn trình bày một số tình tiết giảm nhẹ để mong HĐXX xem xét, được hưởng chính sách khoan hồng…

Theo đại diện VKS, các bị cáo tại các trung tâm đăng kiểm thuộc Khối D, do tư nhân thành lập, các chủ đầu tư và Ban Giám đốc Trung tâm đã đưa ra chủ trương và tỉ lệ ăn chia số tiền nhận hối lộ giữa chủ đầu tư, Ban Giám đốc trung tâm và các đăng kiểm viên. Các bị cáo thực hiện hành vi nhiều lần, có tổ chức…

Đối với tiền nhận hối lộ từ các chủ phương tiện, doanh nghiệp thì sẽ trực tiếp thương lượng với Lực và chuyển vào tài khoản Ngân hàng của Hoàng Tấn Lực (Giám đốc Trung tâm Đang kiểm 50 -14D, bị đại diện VKS đề nghị từ 18-21 năm tù cho 3 tội danh “Nhận hối lộ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức), tài khoản ngân hàng của thủ quỹ hoặc giao cho 2 chuyền trưởng trực tiếp nhận, đến cuối ngày giao lại cho Lực giữ để cuối tuần Lực sẽ chia theo tỉ lệ: Lực 1,8 triệu đồng/tuần, chuyền trưởng 1,5 triệu đồng/tuần; các đăng kiểm viên được 1 triệu đồng/tuần. Số tiền còn lại Lực gom để đến đầu tháng chỉ đạo thủ quỹ của Trung tâm chuyển khoản cho các cổ đông theo % tỉ lệ góp vốn.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập, trong đó có sao kê tài khoản ngân hàng của các cổ đông nhận theo tỉ lệ % vốn góp và tỉ lệ ăn chia, xác định Tổng số tiền mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự chung từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2022 là 9,52 tỷ đồng.

Do đó các bị cáo là Ban Giám đốc và đăng kiểm viên đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền, tình tiết “có tổ chức” và “phạm tội 2 lần trở lên”. Tại các trung tâm khác cũng vậy, các bị cáo có sự thống nhất từ trên xuống dưới, nhiều lần nhận hối lộ…

Ngày mai luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo thuộc Khối S, khối đường sông. 

V.Hào - M.Đức- C.Linh
.
.
.