Bị tội hình sự khi bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử

Thứ Năm, 06/07/2023, 15:27

Ngày 6/7, TAND quận 12, TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ninh Thiên Thạch (HKTT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Ninh Thiên Thạch làm nghề bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee, Lazada..., hoạt động không phép tại căn nhà đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng tháng 10/2020 Thạch thấy có nhiều gian hàng trên sàn TMĐT Shopee bán nón bảo hiểm giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn và được nhiều người đặt mua, nên Thạch nảy ý định sẽ buôn bán loại nón bảo hiểm giả nhãn hiệu này để kiếm lời.

Thạch tìm mua nhiều thẻ sim bán trôi nổi trên thị trường để tạo lập nhiều tài khoản trên Shopee. Sau đó, Thạch đặt mua tại nhiều “gian hàng” trên Shopee tổng cộng hơn 5.000 cái nón bảo hiểm giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn với giá chỉ 11.000 - 13.000 đồng/cái. Hàng mua về, Thạch dùng điện thoại chụp lại rồi sử dụng các tài khoản Shopee đã đăng ký, đăng hình ảnh mũ bảo hiểm giả mạo với nội dung : Nón Sơn thời trang”, “Nón Sơn Nano cao cấp”... bán với giá 25.000 -35.000 đồng/cái, tùy theo số lượng nón bảo hiểm khách đặt mua.

Bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử, bị tội hình sự -0
Bị cáo Ninh Thiên Thạch (áo thun) tại tòa

Lúc 10h ngày 26/1/2021 khi Thạch cùng các nhân viên: Đặng Văn Cường, Trương Minh Tài, Nguyễn Văn Bằng và Phạm Anh Tuấn đang phân loại, đóng gói nón bảo hiểm giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn tại địa chỉ đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh để giao cho khách hàng đã đặt mua, thì bị lực lượng Công an quận 12 kiểm tra, phát hiện và lập biên bản thu giữ 4.103 cái nón bảo hiểm giả mạo. Kết quả giám định số hàng này có trị giá hơn 287 triệu đồng.

Theo khai nhận của Thạch, từ tháng 10/2020 đến khi bị cơ quan Công an kiểm tra phát hiện, Thạch bán khoảng 1.000 cái nón bảo hiểm giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn cho khách hàng với doanh thu 30 triệu đồng, thu về lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, hành vi của Ninh Thiên Thạch xâm phạm đến quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp của Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn được pháp luật quy định và bảo vệ, do đó cần phải xử lý nghiêm.

Đối với Đặng Văn Cường, Trương Minh Tài, Nguyễn Văn Bằng và Phạm Anh Tuấn do không biết các sản phẩm nón bảo hiểm mà Thạch buôn bán là giả mạo nhãn hiệu và không biết hoạt động kinh doanh của Thạch nên cơ quan điều tra đề nghị không xử lý.

Về phía bị hại, Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không bắt bồi thường thiệt hại, bởi vì thiệt hại của Nón Sơn vô cùng lớn, không thể tính giá trị bằng tiền.

T.Hà
.
.
.