Bị đèn xe hắt chói mắt, gọi đồng bọn dàn trận hỗn chiến

Thứ Ba, 14/03/2023, 18:13

Cho rằng ánh đèn ôtô gây chói mắt, Đặng Ngọc Nhân (SN 1992) xảy ra cự cãi với nhóm người đi trên ôtô và bị đuổi đánh trên phố.

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 8 đối tượng làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường 5.

Những người bị bắt gồm: Lê Thế Vinh (SN 2001), Nguyễn Hữu Bảo Lộc (SN 2002), Tăng Thiên Tỷ (SN 2004), Nguyễn Minh Hiếu (SN 2004), Nguyễn Thế Phú (SN 2005, cùng ngụ TP Vĩnh Long), Huỳnh Tấn Phong (SN 2003, ngụ huyện Long Hồ), Đào Thanh Hưng (SN 2002, ngụ huyện Mang Thít) và Lê Tuấn Vũ (SN 2002, ngụ huyện Tam Bình).

cac doi tuong tai co quan cong an.jpg -0
Nhóm đối tượng bị bắt khẩn cấp. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 12/3, Đặng Ngọc Nhân (SN 1991) lái xe máy lưu thông trên đường 8/3, hướng từ TP Vĩnh Long đến huyện Long Hồ. Trong lúc lưu thông, Nhân cho rằng ôtô phía sau (chở Vinh, Lộc, Hiếu và Hưng) bật đèn pha gây chói mắt nên đã có lời cự cãi và bị nhóm người trên ôtô cầm hung khí đuổi đánh. Chạy vào tiệm tạp hóa trốn, Nhân gọi điện thoại cho người thân đến và tiếp tục khiêu chiến với nhóm người trên ôtô. Lúc này, Phong, Phú, Tỷ và Vũ (bạn của nhóm người đi trên ôtô) cùng xông vào hỗn chiến, gây náo loạn trên phố.

Vụ việc khiến nhiều người bị thương, trong đó có người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Cần Thơ. Công an TP Vĩnh Long đã khẩn trương điều tra, truy xét những người liên quan và bắt khẩn cấp 8 đối tượng nêu trên.

Thiên Lý – Thanh Thảo
.
.
.